Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang – với công tác nhân đạo năm 2018

17:29, 28/12/2018

BHG - Nhìn lại một năm hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Hà Giang - Một năm đội ngũ các cán bộ Hội viên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vượt qua sự mọi khó khăn, đồng hành cùng đồng bào vùng cao biên giới địa đầu Tổ quốc, vượt qua những khó khăn, hoạn nạn kịp thời hỗ trợ bà con những con bò, những ngôi nhà, những yến gạo vào đúng thời điểm bà con cần, đã kịp thời mang niềm vui, niềm hy vọng đến với mọi người là minh chứng rõ nét khẳng định Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 18/CT-TTg về "Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại xã Bản Rịa, huyện Quang Bình.

Trong năm, thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức triển khai 4.339 địa chỉ được nhận trợ giúp đỡ đầu với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với các địa chỉ nhân đạo trong toàn tỉnh. Dù hình thức trợ giúp có thể khác nhau thì các đối tượng đều được động viên, giúp đỡ kịp thời để vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức cá nhân quyên góp 39.810 suất quà trị giá trên 22 tỷ đồng. Các đối tượng được hỗ trợ đã được vui Tết đón Xuân trong không khí vui tươi, đầm ấm. Với 20 con bò giống, 49 con dê và luân chuyển 144 con bò tổng trị giá 2,23 tỷ đồng trong Chương trình “Ngân hàng bò” đã được Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng các tổ chức trao cho các hộ nghèo, hộ nạn nhân tai nạn bom mìn là nguồn sinh kế quý giá để họ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, 174 căn nhà, trị giá 7,9 tỷ đồng, trong đó, 80 nhà, trị giá 4,8 tỷ đồng do đồng chí Trương Tấn Sang – Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hỗ trợ; 54 nhà trị giá 1,9 tỷ đồng, do Hội CTĐ các huyện, thành phố vận động hỗ trợ; 40 nhà, trị giá 1,2 tỷ Nhà do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi hội Tình người Hà Nội hỗ trợ là nguồn hỗ trợ to lớn đối với các gia đình còn đang phải trú ngụ trong những căn nhà tạm bợ. Những ngôi nhà mới được hỗ trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ đã giúp họ yên tâm hơn trong cuộc sống, đảm bảo tiêu chí “an cư, lạc nghiệp”. Nổi bật hơn cả là nhiều bệnh nhân trên địa bàn tỉnh đã được kịp thời cứu sống và khỏi bệnh từ 3.420 đơn vị máu thu về từ phong trào “Giọt hồng trên miền đá” cùng với 5 cuộc “Khám bệnh nhân đạo” quyên góp ủng hộ các bếp ăn tình thương với trị giá trên 3 tỷ đồng góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân…

Trao bò giống cho hộ nạn nhân tai nạn bom mìn.
Trao bò giống cho các hộ nạn nhân tai nạn bom mìn tại huyện Vị Xuyên.

Từ nhiều việc nhỏ tích lại đã tạo thành một con số 64 tỷ đồng, thông qua các hoạt động quyên góp ủng hộ trong năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đó cũng là sự sẻ chia, giúp đỡ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân dành cho Hà Giang – nơi Cực Bắc xa xôi của Tổ quốc. Nhìn lại một năm với những con số sinh động, những món quà, những ngôi nhà, những vật nuôi thật ý nghĩa, càng thôi thúc tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang trong năm 2018 vừa qua. Ghi nhận những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2018 cho Hội.

Trao nhà nhân đạo cho hộ nghèo xã biên giới Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.
Trao nhà nhân đạo cho hộ nghèo xã biên giới Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

                                                                                Phạm Thị Tân

                                                              (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam và Bưu điện tỉnh Hà Giang tặng quà trẻ có hoàn cảnh khó khăn

BHG - Tiếp tục hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong các ngày 26 - 28.12, Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam và Bưu điện tỉnh Hà Giang đã đến thăm và trao tặng 100 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần và 50 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc. Tổng giá trị 150 phần quà trên 30 triệu đồng. Từ 9.2018 đến nay, Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao tặng 1.200 phần quà, trị giá trên 360 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 

28/12/2018
Hội nghị BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ 13

BHG - Chiều 26.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 13,  nhằm tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đại diện Sở Lao động, TB&XH; Hội Chữ thập đỏ; đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện, thành phố. Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh có 7 tổ chức cơ ở hội với 9.885 hội viên, tình nguyện viên. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thảm họa, nạn nhân chất độc da cam. 

27/12/2018
Agribank Hà Giang trao 5 tỷ đồng xây trường Mầm non Lùng Tám

BHG - Ngày 26.12, tại trường Mầm non xã Lùng Tám (Quản Bạ), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hà Giang đã tổ chức trao 5 tỷ đồng cho Trường Mầm non xã Lùng Tám. Tham dự có lãnh đạo huyện Quản Bạ, xã Lùng Tám và Trường Mầm non xã Lùng Tám.

27/12/2018
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường

BHG - Sau 3 gần năm triển khai thực hiện Hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh – nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, có 7/19 xã thuộc 3 huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình đạt tiêu chuẩn "Vệ sinh toàn xã"; tỷ lệ người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh không ngừng tăng; ý thức của cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe được nâng cao.

 

27/12/2018