Đồng Văn tăng cường tuyên truyền phòng, chống ngộ độc thực phẩm

07:33, 18/06/2018

BHG - Thời gian qua, tại huyện vùng cao núi đá Đồng Văn, các loại dịch bệnh mùa Hè thường gặp ở người như: Tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh về đường hô hấp, nhất là đối với người già và trẻ em có xu hướng giảm; đặc biệt, không có người bị ngộ độc thực phẩm (NĐTP) do ăn phải nấm độc, bánh ngô mốc… Kết quả trên ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, có sự đóng góp không nhỏ của mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn với những giải pháp, biện pháp tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để biết cách phòng tránh.

Lực lượng chức năng của huyện thường xuyên phối hợp, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm các nhà hàng tại thị trấn Đồng Văn.
Lực lượng chức năng của huyện thường xuyên phối hợp, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm các nhà hàng tại thị trấn Đồng Văn.

 Đồng chí Sấn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn cho biết: Để phòng tránh, giảm thiểu các vụ NĐTP có thể xảy ra, năm nay,  Trung tâm Y tế huyện tập trung vào 2 biện pháp tuyên truyền chủ yếu: Tuyên truyền trực tiếp (thông qua đội ngũ nhân viên y tế xã, thôn, bản) và tuyên truyền gián tiếp (thông qua tờ rơi, áp phích, chiếu phim lưu động), với phương châm phòng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý khi có sự vụ xảy ra. Khâu tuyên truyền năm nay cũng được làm kỹ hơn, khi gắn hoạt động của nhân viên y tế thôn, bản với trách nhiệm của các Trưởng thôn, xóm; đồng thời tổ chức các đợt xuống cơ sở kiểm tra, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ giao ban toàn thể y tế xã, thôn hàng tháng để kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình dịch bệnh và NĐTP. Từ đó, có biện pháp tuyên truyền để người dân biết, hiểu được tác hại của việc ăn những đồ ôi thiu, không đảm bảo vệ sinh ATTP. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tích cực phổ biến các chương trình y tế về chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng lực lượng, củng cố các Tổ dự phòng ở thôn; vận động đồng bào thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nhà ở, vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi... Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện đã dịch sang tiếng Mông, quay, ghi hình làm băng đĩa những tài liệu tuyên truyền để có được hiệu quả cao nhất về mặt nhận thức cũng như có tác động sâu sắc đối với người được tuyên tuyền. Đặc biệt, trong mỗi buổi tuyên truyền tại các xã, thôn, xóm; cán bộ Trung tâm Y tế huyện cũng như nhân viên y tế xã, thôn thường lồng ghép nhiều chương trình tuyên truyền như: Phòng, chống suy dinh dưỡng, sốt rét, chương trình sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình…

 Từ việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đổi mới cách thức tuyên truyền nên nhận thức của người dân trên địa bàn được nâng cao rõ rệt, mọi người đã thấy được tầm quan trọng của việc phòng bệnh và  thường xuyên đến các Trạm y tế xã khám, chữa bệnh; đồng thời báo cho cán bộ y tế xã những dịch bệnh thường gặp, mới phát sinh ngay từ cơ sở. Đến nay, trên địa bàn huyện Đồng Văn, số hộ làm chuồng trại gia súc ra xa nhà đạt trên 70%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60%. Đặc biệt, nhiều năm qua và 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra, không có trường hợp nào bị ngộ độc do ăn phải nấm độc, bánh ngô mốc… 

Với giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sát thực tế tại mỗi địa phương, đặc biệt việc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh ở người, NĐTP; Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn đã, đang phát huy tốt vai trò của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cháy Nhà sàn tại thôn Cốc Lải xã Kim Thạch (Vị Xuyên)

BHG - Vào hồi 13h30' ngày 16.6.2018. Do sơ xuất trong lúc đun nấu bằng bếp ga, ngôi nhà của ông Hoàng Văn Lâm tại thôn Cốc Lải, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên đã bị cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 2 xe, 2 máy bơm  chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. 

16/06/2018
Mèo Vạc: Tuyên truyền lưu động tại cơ sở

BHG - Trong 2 ngày 13 – 14.6, Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Mèo Vạc, phối hợp với 2 xã Sủng Trà, Tả Lủng, tổ chức tuyên truyền lưu động tại 2 xã.Nội dung tuyên truyền gồm: Tổ chức chiếu phim lưu động và biểu diễn chương trình văn nghệ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền về bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; xây dựng Nông thôn mới; phòng chống thiên tai...

 

15/06/2018
Hướng tới mục tiêu "Vì đoàn viên, người lao động; vì Hà Giang phát triển"

BHG - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn (CĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, khẳng định vị thế của tổ chức CĐ. Trước thềm Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc trao đổi với đồng chí (Đ/c) Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh về những mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng trong giai đoạn mới của CĐ tỉnh.

 

15/06/2018
Thực hiện tốt các phong trào thi đua ở Công ty Xăng dầu Hà Giang

BHG - Thời gian qua, Công đoàn (CĐ) Công ty Xăng dầu Hà Giang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua và động viên đội ngũ người lao động (NLĐ) hăng say sản xuất, kinh doanh (SXKD); bảo đảm nguồn hàng, bình ổn thị trường xăng, dầu phục vụ cho sự phát triển KT-XH, QP - AN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống cho NLĐ, đảm bảo công tác an sinh xã hội và thực hiện tốt các phong trào thi đua cũng như hoạt động chuyên môn.

15/06/2018