Cảnh giác với sự xâm nhập trái phép của "Đức chúa trời mẹ"

08:41, 26/04/2018

BHG - Mặc dù chưa được Chính phủ công nhận, nhưng thời gian gần đây, Hội thánh của Đức chúa trời (Đức chúa trời mẹ) đang lợi dụng chủ trương tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, lôi kéo người dân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Tín đồ Hội thánh của Đức chúa trời như những “vòi bạch tuộc” vươn dài ở nhiều địa phương, nhiều người đã nhẹ dạ, tin theo và có hành động đi ngược thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trên địa bàn tỉnh ta, giữa năm 2016 đã xuất hiện nhóm người lạ mặt tự nhận hội viên Hội thánh của Đức chúa trời đến các phường của thành phố Hà Giang tuyên truyền, vận động, lôi kéo người dân tham gia. Dù chưa được chính quyền sở tại chấp thuận, nhưng nhóm người này vẫn tổ chức giảng đạo, dùng lời ngon ngọt, mê dụ người dân.

Quá tin vào những điều “tốt đẹp”, cao siêu do Hội thánh của Đức chúa trời vẽ ra, nhiều người đã bỏ dở học tập, cũng như công việc gia đình, khiến cuộc sống đảo lộn.  Khi có ý đồ phát triển địa bàn ở Hà Giang, người của Hội đã chủ động tìm gặp, làm quen và lôi kéo, dụ dỗ người bản địa, tạo uy tín gây dựng lực lượng. Trong số những người bị lôi kéo có em H.T.D, Tùng Bá (Vị Xuyên), thời điểm đó đang theo học Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Với chiêu bài gieo niềm tin thần thánh, phô trương sức mạnh thiên nhiên, chúa sẽ che trở, giúp gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống, cô sinh viên H.T.D đã bỏ học, tham gia sinh hoạt nhóm. Không hiểu Hội thánh của Đức chúa trời đã tiêm nhiễm vào đầu cô sinh viên lý tưởng, sức mạnh siêu nhiên gì mà khiến em tin, theo, sùng bái đến mê muội. Bức xúc trước những hành động, việc làm của Hội thánh của Đức chúa trời đối với con gái mình, bà N.T.H (mẹ của D) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Ngay khi xuất hiện tại địa bàn thành phố, nhóm người lạ đến nhiều địa bàn tuyên truyền, vận động, lôi kéo người dân làm những việc không tốt. Nắm bắt tình hình, cơ quan chức năng của thành phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, không nhẹ dạ, cả tin để bị cuốn vào các hoạt động mê tín, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trước sự đấu tranh mềm dẻo, cương quyết, phù hợp với quy định của pháp luật, nhóm người tự xưng hội viên Hội thánh của Đức chúa trời đã rút khỏi địa bàn thành phố Hà Giang.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận xã hội rất bức xúc, lên án hành động của một gia đình ở một địa phương; sau khi tin, theo Hội thánh của Đức chúa trời đã đập, phá bàn thờ Tổ tiên, bác bỏ mọi kiến thức khoa học, thậm chí lôi trẻ nhỏ đi nghe đạo, bỏ bê học hành. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, thay vì khuyên con người sống hướng thiện, gần gũi người thân, Hội thánh của Đức chúa trời lại dụ dỗ, lôi kéo khiến nhiều gia đình lâm cảnh ly tán.

Nhằm gây ảnh hưởng, tạo sức ép với cơ quan công quyền, tín đồ Hội thánh của Đức chúa trời đã dùng mọi thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc những người nhẹ dạ tin theo. Không chỉ hoạt động mạnh ở một số địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội... Hội thánh của Đức chúa trời đã gây dựng được nhiều chi hội ở miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long… Đặc biệt, các tín đồ đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu để phô trương thanh thế, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia.

Qua theo dõi cho thấy, các tín đồ Hội thánh của Đức chúa trời đang ráo riết mở rộng địa bàn hoạt động, tích cực phô trương thanh thế, vì vậy mỗi người dân, các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để Hội thánh của Đức chúa trời có cơ hội quay lại địa bàn tỉnh ta.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn xã Kim Linh xung kích trên mọi lĩnh vực

BHG - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã và Huyện đoàn huyện Vị Xuyên; những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Kim Linh (Vị Xuyên) luôn thể hiện rõ vai trò xung kích trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Những thành tựu mà Đoàn xã Kim Linh đạt được trong thời gian qua đã góp phần rất lớn giúp Đảng bộ, chính quyền xã đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Điều đó đã khẳng định sự đổi mới, tiên phong, năng động, sáng tạo của BTV, BCH Đoàn xã Kim Linh trong các hoạt động. Đặc biệt là công tác thu hút, tập hợp, tư vấn việc làm cho ĐVTN.

 

26/04/2018
Phát huy mọi nguồn lực chăm lo giáo dục Mầm non ở xã nghèo Trung Thịnh

BHG - Đầu tư cơ sở vật chất gắn với xã hội hóa (XHH) giáo dục nhằm đẩy mạnh phát triển giáo dục luôn được huyện Xín Mần quan tâm. Những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành cùng với việc đẩy mạnh công tác XHH giáo dục đã và đang góp phần xây dựng hệ thống cơ sở vật chất của Trường Mầm non xã Trung Thịnh từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cũng như nâng cao dân trí đồng bào các dân tộc nơi đây.

 

26/04/2018
Nồi cháo yêu thương - thắm tình chiến sỹ

BHG - Đã 3 tháng nay, vào sáng Chủ nhật tuần cuối tháng, các đoàn viên tình nguyện của Công an tỉnh lại có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phát cháo cho bệnh nhân nghèo. Nhân rộng nghĩa cử cao đẹp, từ tháng 4 này, nồi cháo yêu thương được triển khai đồng loạt tại: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Lao và phổi, Bệnh viện Mắt. Việc làm tuy không mới, nhưng chất chứa cả tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Công an tỉnh. Hình ảnh các bạn trẻ mặc quân phục với nụ cười rạng rỡ, tận tâm hướng dẫn bệnh nhân cùng gia đình nhận cháo không còn lạ lẫm với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện...

 

26/04/2018
Vương Văn Cường - Trưởng thôn gương mẫu

BHG - Anh Vương Văn Cường (sinh  1982), dân tộc Dao ở thôn Tân Sơn, xã Minh Tân (Vị Xuyên) được nhiều người biết đến là Trưởng thôn tận tụy, gương mẫu với công việc. Với quyết tâm, ý chí vượt khó và sự nhiệt tình trong công tác xã hội, anh được bà con yêu mến, tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Tân Sơn. Mặc dù mới làm Trưởng thôn được hơn một năm, nhưng anh Vương Văn Cường luôn được bà con trong thôn yêu mến, tin tưởng...

26/04/2018