Chương trình từ thiện tại trường Mầm non Thanh Đức, huyện Vị Xuyên

17:21, 06/01/2017

BHG - Sáng 6.1, trường Mầm non Lý Thái Tổ phối hợp với Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex Hà Nội đã tổ chức chương trình từ thiện cho các em học sinh trường Mầm non Thanh Đức, huyện Vị Xuyên.

Thanh Đức là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn; công tác dạy và học còn nhiều gian nan. Trong đó, trường Mầm non Thanh Đức có 4 điểm trường, với hơn 100 học sinh nhóm nhà trẻ và mẫu giáo; nhà trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, đồ dùng giảng dạy... Thấu hiểu và với mong muốn chung tay sẻ chia, giúp đỡ, các thành viên trong đoàn từ thiện của trường Mầm non Lý Thái Tổ và Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex, Hà Nội đã đến tận các điểm trường trao tặng những phần quà thiết thực phục vụ cho việc chăm sóc, nâng cao chất lượng học tập của các em như: Áo ấm, ủng, sách giáo khoa, bàn ghế, đồ chơi, đầu đĩa DVD… với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

 Đây là niềm động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trường Mầm non Thanh Đức; phần nào giúp các em có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn.

Những món quà đã được trao đến tận tay các em học sinh tại các điểm trường.
Những món quà của đoàn được trao đến tận tay các em học sinh tại các điểm trường.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình CPRP triển khai nhiệm vụ 2017

BHG - Chiều 30.12, Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình CPRP; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện; Tổ hỗ trợ và các Ban thực thi Chương trình…

31/12/2016
"Báo chí phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân"

BHG - Đó là khẳng định của đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong cuộc phóng vấn của chúng tôi vào một ngày cuối năm 2016. Trong cuộc phỏng vấn, đồng chí Sèn Chỉn Ly đã nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã đóng góp đáng kể vào kết quả phát triển KT – XH của tỉnh trong năm qua. Đồng thời mong muốn năm 2017, báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới nhân dân... Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

31/12/2016
Dấu ấn Thông tin - Truyền thông

BHG - Khép lại năm 2016, ngành Thông tin tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn như nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nguồn nhân lực còn ít, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ...; nhưng trong năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng các doanh nghiệp trong ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện được những chỉ tiêu quan trọng, ghi những dấu ấn đáng tự hào trong năm 2016.

31/12/2016
Báo Hà Giang: Kêu gọi được trên 2 tỷ đồng giúp huyện Mèo Vạc và Yên Minh

BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó trong công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; Báo Hà Giang còn thực hiện tốt công tác xã hội, kêu gọi nhiều đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ các hộ nghèo xóa nhà tạm và xây dựng trường, lớp học cho học sinh vùng sâu, xa của 2 huyện Mèo Vạc và Yên Minh.

31/12/2016