Hang Tham Luồng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên được xếp hạng là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia

08:44, 27/06/2018

BHG - Ngày 20.6. 2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 2326/QĐ-BVHTTDL, xếp hạng danh thắng hang Tham Luồng, thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, (Vị Xuyên) là Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Khách tham quan hang Tham Luồng
Khách tham quan hang Tham Luồng

Hang Tham Luồng nằm trong lòng dãy núi đất xen lẫn đá vôi, có rừng già nguyên sinh bao phủ, gần cửa hang có những cây nghiến cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, có đường kính từ 1 đến 2m. Hang được hình thành do đá vôi bị rửa lũa bởi nước mưa len qua hệ thống khe nứt. Trong lòng hang có dạng mái vòm rộng và cao, nhũ đá xuất hiện dày đặc ở khắp thành và trần hang, nhiều cột nhũ kéo từ trần hang xuống tới nền hang. Lòng hang quá trình tạo nhũ vẫn đang tiếp diễn do nước từ trên mặt đất ngấm qua thành hang nhỏ xuống, kéo dài từ cửa hang vào đến phía trong hang dài gần 200 với mật độ dày đặc, có rất nhiều hình dáng, kích thước khác nhau… mang đặc trưng điển hình của loại hình hang động karst. Những nhũ đá này phải trải qua hàng nghìn năm kiến tạo mới có được.

Với ví trí gần Quốc lộ 4C, cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, rất thuận lợi cho việc thu hút du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá, ẩm thực… đồng thời tạo điều kiện cho người dân địa phương mở các dịch vụ phục vụ du lịch, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Nhũ đá  ở Hang Tham Luồng làm mê lòng du khách
Nhũ đá ở Hang Tham Luồng làm mê lòng du khách

                     Quang Bách (Bảo tàng Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ thi THPT Quốc gia: Ngày thi thứ 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

BHG - Ngày 26.6, gần 5.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào ngày thi thứ 2 với môn thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học và Sinh học) và Ngoại ngữ. Buổi sáng, trời ngớt mưa, các điểm ngập lụt trên địa bàn thành phố nước đã rút nên việc di chuyển đến điểm thi của các thí sinh thuận lợi hơn.

26/06/2018
Nhọc nhằn kỳ thi giữa mưa lũ

BHG - Gần 5.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia (Kỳ thi) trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài gây ngập úng và sạt lở ở nhiều địa phương, nhiều tuyến đường đến điểm thi bị ngăn cách. Tuy nhiên, nhờ chủ động các phương án ứng phó của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, huyện; sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là sự cố gắng của bản thân, các sĩ tử đã đến điểm thi an toàn.

 

 

26/06/2018
Gần 5.500 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia

BHG - Sáng 25.6, mưa lũ vẫn tiếp tục gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây khó khăn khi các em học sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tuy nhiên, nhờ chủ động có các phương án ứng phó, hỗ trợ các em vượt lũ đến điểm thi nên gần 5.500 học sinh đã đến điểm thi an toàn, bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin, thoải mái. Các điểm thi được đảm bảo an toàn, không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

25/06/2018
Ngành Giáo dục Yên Minh đạt nhiều kết quả tích cực sau nửa nhiệm kỳ

BHG - Thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm ky 2015-2020 về công tác Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ngành Giáo dục huyện đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành và đạt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch. Chất lượng GD&ĐT không ngừng được nâng cao, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần củng cố thêm niềm tin, động lực cho Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Minh trên con đường phát triển, hội nhập.

 

23/06/2018