Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc

19:02, 21/04/2018

BHG - Chiều 21.4, tại Quảng trường 26.3, Sở VHTT&DL phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2018. Đến dự có lãnh đạo Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT; CLB thơ ca TP Hà Giang, Công ty Sách và Thiết bị trường học; thầy, cô giáo và các em học sinh đến từ các trường trên địa bàn thành phố.

Nhà thơ Vũ Quần Phương trò chuyện với các em học sinh về văn hóa đọc.
Nhà thơ Vũ Quần Phương trò chuyện với các em học sinh về văn hóa đọc.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2018, với chủ đề “Chung tay xây dựng văn hóa đọc” nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21.4 lần thứ 5; Ngày sách và bản quyền thế giới 23.4 hàng năm. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, nhi đồng và của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, xây dựng thói quen đọc và vận dụng điều hay trong sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Tại ngày Hội, đã thu hút 14 đơn vị và trường học mở các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách với nhiều thể loại sách, truyện, giới thiệu về thiên nhiên, đất nước, con người và tri thức của nhân loại...

Độc giả tham quan gian trung bày sách của Trường THCS Lê Lợi
Độc giả tham quan gian trưng bày sách của Trường THCS Lê Lợi

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2018 còn có các nội dung như: Tuyên truyền giới thiệu sách; kể chuyện theo sách; hoạt động vẽ tranh và giao lưu, trò chuyện với Nhà thơ Vũ Quần Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà Văn Việt Nam về văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay.

                                      Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường PTDTBT THCS Sủng Trà tổ chức Ngày hội văn hóa truyền thống và Hội thi đọc sách

BHG - Hưởng ứng "Ngày Sách Việt Nam" 21.4, ngày 18.4, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú – Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) xã Sủng Trà (Mèo Vạc) tổ chức Ngày hội văn hóa truyền thống và Hội thi đọc sách năm học 2017 – 2018. Tham dự có các giáo viên, học sinh trong và ngoài nhà trường tham gia.Đến với ngày hội, các em học sinh và các thầy, cô giáo cùng nhau trải nghiệm với các trò chơi dân gian như: Chơi ô ăn quan, nhảy dây, múa sạp, đẩy gậy, đi cà kheo.... 

19/04/2018
Nhà nước Đại Cồ Việt (968 – 1054) trong tiến trình lịch sử dân tộc

BHG - Quốc hiệu "Đại Cồ Việt" tồn tại trong lịch sử dân tộc từ năm 968 đến năm 1054, trải qua 3 triều đại: Đinh (968 - 980), Tiền Lê (980 - 1009) và thời kỳ đầu của Nhà Lý (1009 - 1054). Về tổ chức bộ máy Nhà nước: Đinh Tiên Hoàng đã hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý đất nước từ hình thức "Vương quyền", chuyển sang hình thức "Đế Quyền", với 3 cấp: Triều đình Trung ương - Đạo (trung gian) - Giáp, Xã (cơ sở). 

19/04/2018
Triển vọng phát triển du lịch ở Mèo Vạc từ Nghị quyết 35/NQ-HĐND tỉnh

BHG - Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-HĐND tỉnh ban hành ngày 21.7.2016 (Nghị quyết 35) quy định về một số chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, huyện Mèo Vạc đã triển khai một cách đồng bộ và thu được những kết quả đáng ghi nhận.Để triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 có hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc đã đẩy mạnh tuyên truyền từ huyện đến các xã, thị trấn, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là các xã có xu hướng phát triển kinh tế du lịch (DL) bằng nhiều hình thức đa dạng như: Hội nghị; tư vấn trực tiếp; trên loa đài… 

19/04/2018
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực

BHG -  "Sàng lọc, sắp xếp, săn sóc, sạch sẽ, sẵn sàng" – Đó là nội dung Chương trình 5S đang được Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện; nhằm từng bước cụ thể hóa việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Với phương châm hoạt động "Thuận tiện – Chính xác – Nhanh chóng – An toàn – Sạch đẹp", VHDN đã và đang góp phần đưa Điện lực Hà Giang VƯƠN LÊN TRỞ THÀNH đơn vị đi đầu trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện văn hóa công sở; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước.

 

18/04/2018