Hoàng Su Phì – Vẻ đẹp thiên nhiên và con người

14:49, 03/12/2015

BHG - Nếu ai đã từng đến với mảnh đất Hoàng Su Phì đầy nắng và gió chắc hẳn sẽ không thể nào quên bức tranh tuyệt mỹ trong không gian bao la, hùng vĩ của đất trời, thiên nhiên vùng cao biên giới. Nơi đây, từ những thửa ruộng bậc thang uốn lượn cho đến những nét văn hóa truyền thống đều mang giá trị lịch sử, văn hóa rất riêng. Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người đã và đang giúp cho Hoàng Su Phì trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách bốn phương.

“Sông mây” trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, cao 2.402m, đỉnh cao thứ hai trên dãy Tây Côn Lĩnh.
“Sông mây” trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, cao 2.402m, đỉnh cao thứ hai trên dãy Tây Côn Lĩnh.

 

Trên đỉnh Chiêu Lầu Thi có cả một hồ nước quanh năm trong xanh, đầy ắp nước cung cấp cho các đồng lúa phía chân núi và là điểm đến thú vị không thể bỏ qua.
Trên đỉnh Chiêu Lầu Thi có cả một hồ nước quanh năm trong xanh, đầy ắp nước cung cấp cho các đồng lúa phía chân núi và là điểm đến thú vị không thể bỏ qua.

 

Ruộng bậc thang vào mùa vụ tạo nên “bức tranh” hòa quyện giữa thiên nhiên với con người.
Ruộng bậc thang vào mùa vụ tạo nên “bức tranh” hòa quyện giữa thiên nhiên với con người.

 

Niềm vui được mùa.
Niềm vui được mùa.

 

Tuổi thơ hồn nhiên của những em bé chăn trâu đong đầy vẻ hiền hòa của con người trên quê hương Hoàng Su Phì.
Tuổi thơ hồn nhiên của những em bé chăn trâu đong đầy vẻ hiền hòa của con người trên quê hương Hoàng Su Phì.

 

Trò chơi đẩy gậy của đồng bào dân tộc Nùng – Tày mang đậm bản sắc văn hóa.
Trò chơi đẩy gậy của đồng bào dân tộc Nùng – Tày mang đậm bản sắc văn hóa.

PHÓNG SỰ ẢNH CỦA HẢI ĐĂNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bao giờ chất lượng nhà vệ sinh ở những khu du lịch được cải thiện!?

BHG- Vào mùa hoa Tam giác mạch, số lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng cao, nhưng chất lượng cơ sở hạ tầng ở vùng Cao nguyên đá (CNĐ) lại chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Một trong những nỗi khổ khi đi du lịch ở đây là vấn đề nhà vệ sinh. 

30/11/2015
Có một Lễ hội hoa trên... Cao nguyên đá

BHG- Nếu ở Đà Lạt có Festival hoa vô cùng ấn tượng với hàng ngàn loài hoa khoe sắc thì ở Hà Giang lần đầu tiên có Lễ hội hoa và chỉ dành để tôn vinh một loài hoa duy nhất – hoa Tam giác mạch. Loài hoa nhỏ bé nhưng có sức sống mãnh liệt và đẹp đến diệu kỳ, như một biểu tượng, một minh chứng cho sức sống bền bỉ của người dân trên Cao nguyên chỉ có đá và đá này... 

30/11/2015
Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 9

BHG - Chiều 27.11, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (TTNNĐ) toàn tỉnh lần thứ 9 năm 2015. Dự lễ trao giải có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, các trường học và các em học sinh…

28/11/2015
Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác

BHG - Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định: Đạo đức là gốc của cách mạng. Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn nhấn mạnh, vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Bởi vậy, học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là thiết thực và quan trọng.  

27/11/2015