Triển khai công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2021

16:47, 22/01/2021

BHG - Chiều 22.1, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020, chương trình phối hợp năm 2021. Dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan trong khối tuyên truyền.

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020, chương trình phối hợp năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020, chương trình phối hợp năm 2021

Trong năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách thuế giữa Cục Thuế tỉnh và các cơ quan trong khối tuyên truyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp các chính sách, pháp luật thuế được phổ biến kịp thời tới người dân và doanh nghiệp. Hình thức và nội dung tuyên truyền về pháp luật thuế đã có sự đổi mới như đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội được trên 200 tin, bài, phóng sự, trên 130 buổi tuyên truyền với gần 4.000 lượt nghe, phù hợp với tình hình thực tế và trình độ dân trí trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của người dân về thực hiện chính sách, pháp luật thuế được nâng cao. Doanh nghiệp thực hiện tự kê khai, nộp thuế theo phương thức điện tử đạt trên 95%, số thuế nộp phát sinh hàng tháng tăng cao; số thuế nợ đọng sang tháng sau, năm sau giảm so với năm trước. Công tác thu nợ tiền thuế thông qua các cơ quan phối hợp thu đạt kết quả cao.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như: Tăng cường phối hợp với các cơ quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phối hợp phổ biến chính sách, pháp luật thuế, chiến lược cải cách Quản lý thuế giai đoạn 2021-2030; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Quản lý thuế, những điểm mới của các nghị định, thông tư, hóa đơn điện tử, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế… Đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Qua đó, giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật trong việc nộp thuế, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Tại hội nghị, 19 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền và thu thuế năm 2020 đã được Cục Thuế tỉnh khen thưởng.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

BHG - Sáng 22.1, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam...

22/01/2021
Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là cấp ủy viên cấp tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang

BHG - Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, sáng 22.1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành nguyên là cấp ủy viên cấp tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

22/01/2021
Tọa đàm về giải pháp phòng, chống đói rét cho trâu, bò

BHG - Sáng 22.1, tại xã Trung Thành, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức tọa đàm "Các giải pháp tổng hợp về kỹ thuật phòng, chống đói rét cho trâu, bò". Tham gia buổi tọa đàm có đại diện một số cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; UBND huyện Vị Xuyên và hơn 100 đại biểu là cán bộ Trạm Khuyến nông...

22/01/2021
Sở Lao động thương binh và xã hội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

BHG - Chiều 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có 5/7 chi bộ với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trực thuộc sở.

 

22/01/2021