Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị

14:17, 21/01/2021

BHG - Sáng 21.1, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22.10.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố dự tại các điểm cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác đấu tranh PCTP. Số vụ, số đối tượng phạm pháp hình sự được phát hiện, xử lý hàng năm tăng lên. Điều đó cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh PCTP với tính chất quyết liệt, triệt để, toàn diện. Quản lý Nhà nước về ANTT được bảo đảm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tham gia PCTP. Qua đó, hạn chế và làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Tội phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát và kiềm chế, không có tụ điểm, điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực trật tự xã hội 4.289 vụ/7.373 đối tượng; tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu 553 vụ/849 đối tượng; tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy 502 vụ/732 đối tượng; vi phạm pháp luật về môi trường 362 vụ/348 đối tượng…

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cho biết việc phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thực hiện thường xuyên, hiệu quả.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cho biết việc phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp ủy đảng nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTP bằng nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để chính quyền, các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị - xã hội tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả; nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác PCTP ở các địa phương, cơ quan. Thực hiện PCTP phải gắn với đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT – XH, đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và xây dựng NTM; phát huy sự giám sát của xã hội; quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, gương mẫu chấp hành pháp luật về PCTP; coi đây là một trong các tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và tư cách đảng viên hàng năm.

Lãnh đạo Sở Tư pháp kiến nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ trong học đường.
Lãnh đạo Sở Tư pháp kiến nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ trong học đường.
Lãnh đạo Cục Thi hành án tỉnh kiến nghị áp dụng các biện pháp kê biên đối với tội phạm về kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thuận lợi trong quá trình thi hành án.
Lãnh đạo Cục Thi hành án tỉnh kiến nghị áp dụng các biện pháp kê biên đối với tội phạm về kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thuận lợi trong quá trình thi hành án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng nâng cao nhận thức và trách nhiệm PCTP; thu hút sự tham gia của người có uy tín trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác PCTP ở các cấp; lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp các cơ quan, đoàn thể hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác PCTP phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; phối hợp tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án; nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; kiên trì mục tiêu kiềm chế và giảm đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh...

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Do thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an nên đã làm giảm tội phạm trên tuyến biên giới.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Do thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an nên đã làm giảm tội phạm trên tuyến biên giới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về PCTP.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới

BHG - Ngày 21.1, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức lễ công bố xã Phong Quang đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và bà con nhân dân trong xã.

 

21/01/2021
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình "Xuân ấm"

BHG - Sáng 20.1, tại xã Tân Thành, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Hội CTĐ thành phố Hà Nội và UBND huyện Bắc Quang tổ chức chương trình "Hành trình Xuân ấm yêu thương" theo hình thức "Chợ nhân đạo". Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội CTĐ Việt Nam…

 

21/01/2021
Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

BHG - Sáng 21.1, Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam...

21/01/2021
Hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp chậm nhất đến ngày 7.2

BHG - Theo Kế hoạch số 42 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

21/01/2021