Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là cấp ủy viên cấp tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang

14:37, 22/01/2021

BHG - Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, sáng 22.1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành nguyên là cấp ủy viên cấp tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư phụ trách tỉnh; các cán bộ nguyên là cấp ủy viên tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang qua các thời kỳ.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: 5 năm qua, tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 tăng 57,4% so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông – lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,2%/năm; tiềm lực QP - AN được củng cố; hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng và tăng cường; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông tin tình hình phát triển KT – XH, QP – AN của tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông tin tình hình phát triển KT – XH, QP – AN của tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm chúc mừng kết quả mà tỉnh Hà Giang đạt được. Đồng thời, thông tin khái quát về tình hình phát triển KT - XH, những tiềm năng, thế mạnh và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Chẩu Văn Lâm khẳng định: Buổi gặp mặt lần này là hoạt động ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Mong thời gian tới 2 tỉnh tiếp tục hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như: Nông nghiệp, du lịch; cùng giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang trao tặng 1 tỷ đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang trao 500 triệu đồng; Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang trao 500 triệu đồng hỗ trợ Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tỉnh Hà Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ lão thành bày tỏ vui mừng khi tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân ngày một ấm no. Mong muốn, lãnh đạo 2 tỉnh tiếp tục quan tâm, có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm và hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn; phát triển du lịch; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những chia sẻ của các đồng chí cán bộ qua các thời kỳ. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những ý kiến tâm huyết của các các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ là nguồn động viên to lớn để thế hệ trẻ kế thừa, phát huy, nỗ lực xây dựng tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ngày một phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; trong đó, đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc trưng chất lượng cao gắn với du lịch; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kiến nghị với Chính phủ hỗ trợ xây dựng “hồ treo”, giải quyết tình trạng thiếu nước tại 4 huyện vùng cao núi đá; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng bức tranh cho lãnh đạo tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng bức tranh Bác Hồ cho lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, cho biết: Sau buổi gặp mặt, đoàn đại biểu 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang sẽ về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ sẽ là cơ sở để đại biểu 2 tỉnh có thêm những thông tin, nội dung đóng góp vào thành công của Đại hội. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các đồng chí nguyên là cấp ủy viên tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang năm mới an khang, thịnh vượng.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng tiền hỗ trợ Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo của tỉnh Hà Giang.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng tiền hỗ trợ Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo của tỉnh Hà Giang.

 

Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất góp ý tỉnh cần có giải pháp cụ thể nâng cao đời sống người dân.
Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất góp ý tỉnh cần có giải pháp cụ thể nâng cao đời sống người dân.

 

Đồng chí Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hai tỉnh tiếp tục gắn bó, giúp nhau cùng phát triển.
Đồng chí Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hai tỉnh tiếp tục gắn bó, giúp nhau cùng phát triển.

 

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

BHG - Sáng 22.1, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam...

22/01/2021
Tập trung tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng

BHG - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội) đang đến rất gần, không khí Đại hội đã ngập tràn trên những tuyến phố, ở mỗi cơ quan, đơn vị và lan tỏa, rạo rực trong mỗi trái tim người dân cực Bắc Tổ quốc.

 

22/01/2021
Các trường học đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

BHG -* Ngày 21.1, Trường Mầm non Phong Quang, xã Phong Quang (Vị Xuyên) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở GD&ĐT, huyện Vị Xuyên…

 

21/01/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị

BHG - Sáng 21.1, tại Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22.10.2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh;...

21/01/2021