Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 31, khóa XVII

17:18, 10/01/2019

BHG - Ngày 10.1, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 31, khóa XVII, nhằm kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự hội có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại hội nghị

Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi, hội nghị đã tiến hành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Theo đó, năm 2018, Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ thành phố tiếp tục khẳng định là tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát, quyết tâm, quyết liệt; trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chủ trương đột phá xuyên suốt, rõ ràng cụ thể; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban hàng tháng giữa Thường trực Thành ủy với Đảng ủy các xã, phường; kịp thời cho chủ trương chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc nảy sinh. BTV Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tích cực khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung giải quyết; cụ thể hóa phương châm lãnh đạo “Đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể”. Kết quả thực hiện có 31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (chiếm 93,94%), 2 chỉ tiêu đạt từ 82-97% (chiếm 6,06% ); QP-AN được đảm bảo; TTATXH được giữ vững; công tác đối ngoại, giao lưu trao đổi kinh nghiệm được mở rộng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới; triển khai quyết liệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 khóa XII của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; thường xuyên xây dựng củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát được tăng cường thực hiện tốt…

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong năm 2018 và bàn giải pháp khắc phục trong năm 2019 như: Việc triển khai các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy cơ sở chưa quyết liệt; tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; công tác quản lý Nhà nước về đô thị còn hạn chế, để xảy ra các vi phạm; ý thức tự giác chấp hành các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng của một bộ phận nhân dân chưa cao; tình hình an ninh chính trị, TTATXH còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là các hoạt động cho vay nặng lãi, các hành vi gây mất an ninh trật tự từ hoạt động kinh doanh tài chính; trật tự an toàn giao thông…

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt 6 tháng cuối năm đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lấy phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2018…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với các sở, ngành nghe kết quả khảo sát hoạt động của các trường chuyên nghiệp

BHG - Sáng 10.1, tại Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh...

10/01/2019
Hội đồng lý luận tỉnh họp triển khai kế hoạch công tác năm 2019

BHG - Chiều 10.1, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, Hội đồng lý luận (HĐLL) tỉnh tổ chức họp bàn triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

10/01/2019
Hội nghị Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2018

BHG - Ngày 10.1, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

10/01/2019
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Vị Xuyên

BHG - Theo Kế hoạch của HĐND tỉnh, ngày 9.1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Vị xuyên đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đạo Đức và Cao Bồ (Vị Xuyên). Tại Hội nghị, Tổ đại biểu đã thông báo với các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII. Trong đó nhấn mạnh, Kỳ họp đã lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu và thông qua 34 nghị quyết về các vấn đề quan trọng...

10/01/2019