Đại hội Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ X

08:35, 10/10/2017

BHG - Ngày 9.10, Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự Đại hội có đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh; lãnh đạo Sở LĐTB&XH và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan.

Toàn cảnh đại hội công đoàn Sở LĐTB&XH
Toàn cảnh đại hội công đoàn Sở LĐTB&XH

Công đoàn Sở LĐTB&XH hiện có 56 đoàn viên; Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; phối hợp với thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, LĐ được đẩy mạnh; Các chế độ, chính sách, thăm hỏi… được thực hiện đầy đủ, kịp thời; phong trào văn hóa nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên được quan tâm; tổ chức cho đoàn viên khám kiểm tra sức khỏe định kỳ; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và công đoàn cấp trên phát động; bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng bộ 9 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng, kết nạp, kết quả có 8 đoàn viên được kết nạp vào đảng. Trong nhiệm kỳ có 5 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiều cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của công đoàn các cấp. Hàng năm công đoàn Sở đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Ban nữ công được kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, với khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của  đoàn viên, người lao động”; hàng năm Công đoàn Sở LĐTB&XH phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% gia đình CBCCVC,LĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giới thiệu 2 đoàn viên trở lên cho đảng xem xét, kết nạp; trên 90% đoàn viên có trình độ đại học, trên đại học và 50 % đoàn viên có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Sở LĐTB&XH khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn khảo sát BTV Tỉnh ủy làm việc tại huyện Vị Xuyên

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc theo Quyết định số 1003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 5.10, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên trong tổ công tác, đã có buổi làm việc tại Chi bộ Văn phòng UBND huyện Vị Xuyên và Chi bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

06/10/2017
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên)

BHG - Ngày 6.10, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo xã Thuận Hòa nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 9 tháng của năm 2017. Cùng dự làm việc có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên.

06/10/2017
Giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng năm 2017

BHG - Ngày 6.10, tại huyện Vị Xuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng; triển khai nhiệm vụ, phương hướng 3 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mương Ngọc Lào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên...

06/10/2017
Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực DTTS trên địa bàn huyện Yên Minh

BHG - Ngày 5.10, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng ban Dân tộc làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc thực hiện một số chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Yên Minh. 

06/10/2017