Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với lãnh đạo thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì)

21:17, 18/09/2017

BHG - Chiều 18.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) nhằm kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Vinh Quang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị trấn Vinh Quang.

Trong 9 tháng, thị trấn Vinh Quang gieo trồng 86,2ha cây hàng năm; đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển ổn định; các chương trình, đề án của tỉnh, huyện được triển khai có hiệu quả; giải ngân được 7 hộ vay vốn Nghị quyết 209 với số tiền 540 triệu đồng; 64 lượt hộ được vay vốn Quỹ quay vòng phát triển thôn của Dự án Chia sẻ để phát triển kinh tế, XĐGN. Hiện thị trấn có 354 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 19 – 21 tỷ đồng/tháng; lĩnh vực giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, chỉnh trang đô thị và xây dựng NTM được đầu tư; huy động nhân dân tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn được 1,7km, thu hút trên 1.500 người; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, XĐGN thường xuyên được quan tâm; cải cách hành chính được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội được chú trọng; QP – AN được giữ vững…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị trấn Vinh Quang thời gian tới cần tập trung lãnh, chỉ đạo, quan tâm đến hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM; để có được hướng đi bền vững, ngoài việc chủ động nắm rõ các yếu tố bất lợi để tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời thì cần phải tính toán đến các yếu tố mấu chốt để tạo bứt phá trong phát triển KT – XH; xác định cơ cấu kinh tế một cách hợp lý; dựa trên tiềm năng, lợi thế, sản phẩm mang tính đặc hữu của địa phương cần tính toán đến việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch; do gặp khó khăn về mặt bằng, địa hình, đường giao thông nên cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng và mang tính lâu dài trong công tác quy hoạch đầu tư xây dựng; mở rộng không gian thị trấn cần có quy hoạch chi tiết gắn với đánh giá đô thị loại V. Cần quán triệt, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, huyện; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; trong đó, quan tâm đến con em người địa phương; rà soát, đánh giá, tính toán các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; tăng cường bám nắm cơ sở, đổi mới cách đánh giá để có hướng đi hiệu quả…

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh kiểm tra công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017

BHG - Ngày 18.9, đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có buổi làm việc việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Bắc Quang ...

18/09/2017
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

BHG - Ngày 18.9, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và trên 90 học viên là đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

18/09/2017
Mèo Vạc tổ chức hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi

BHG - Ngày 15.9, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi. Dự hội thi có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Mèo Vạc và 18 thí sinh là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ của 18 xã, thị trấn.

16/09/2017
Báo Đà Nẵng tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 6 - năm 2017

BHG - Sáng 15.9, tại thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 6 với chủ đề "Vai trò báo chí trong quy hoạch và phát triển đô thị". Tham dự hội thảo có các đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thủy, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng; 

15/09/2017