Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

16:20, 17/06/2017

BHG- Ngày 16.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quang Bình tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quang Bình; đại diện Hội CBB tỉnh và 116 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 2.700 hội viên trên địa bàn huyện.

Ra mắt BCH Hội CCB huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Ra mắt BCH Hội CCB huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội CCB huyện Quang Bình hiện có 2.722 hội viên, với 17 cơ sở Hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB các cấp luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, xây dựng Nông thôn mới… Trong 5 năm (2012 - 2017), các Chi hội CCB cơ sở phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho trên 2.200 hội viên vay vốn với số tiền trên 55 tỷ đồng; hội viên CCB đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, đến nay tỷ lệ nghèo trong toàn Hội còn 11,6%; có gần 400 hội viên hiến được trên 21.600m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình xã hội; thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ủng hộ quỹ Vì người nghèo được hơn 15 triệu đồng, quỹ Khuyến học trên 32 triệu đồng, nạn nhân chất độc màu da cam trên 34 triệu đồng, thăm hỏi, động viên 175 lượt gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ với tổng trị giá quà tặng trên 65 triệu đồng… Nhiệm kỳ tới, Hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ với các chỉ tiêu cụ thể: 100% hội viên CCB luôn vững vàng, kiên định về chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 90% trở lên tổ chức cơ sở Hội các xã, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh; giảm tỷ lệ hội viên nghèo mỗi năm 4 – 6%; 100% các cơ sở Hội có từ 3 – 5 mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện Quang Bình khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 21 đồng chí và bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng bộ Sở Tài Chính

BHG- Sáng 16.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Tài chính nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

16/06/2017
Hội nghị BCH Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn

BHG- Sáng 16.6, tại nhà văn hóa tổ 18, phường Nguyễn Trãi (TPHG), Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018 (mở rộng).

16/06/2017
Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Yên Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

BHG- Ngày 15.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ huyện cùng 120 đại biểu đến từ các cơ sở hội trên địa bàn.

16/06/2017
Mèo Vạc: Triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên

BHG- Chiều 14.6, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị Triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

16/06/2017