Oezil chia tay đội tuyển Đức

07:33, 23/07/2018

Trong thông báo từ giã đội tuyển, Oezil cho biết anh đã bị biến thành mục tiêu để tuyên truyền chính trị và không còn cảm thấy tự hào khi khoác lên mình chiếc áo của Die Mannschaft nữa. ĐT Đức vừa trải qua kỳ World Cup tệ nhất suốt 80 năm qua và Oezil là cầu thủ bị chỉ trích nặng nề nhấtkhông chỉ vì phong độ mà còn bởi bức ảnh chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Oezil đăng tải ba bức thư chia tay ĐT Đức trên các trang mạng xã hội vào ngày hôm qua, Chủ nhật, 23/7, trong đó nhấn mạnh việc "phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng" anh đã phải hứng chịu. Cần biết, Oezil là một người Đức gốc Thổ và sau World Cup 2018, đã có những kẻ quá khích gọi điện hoặc nhắn tin de dọa tiền vệ đang khoác áo Arsenal.

 
Trên Twitter, Oezil có viết: "Những gì tôi nhận được từ LĐBĐ Đức và nhiều người khác khiến tôi không còn muốn khoác áo đội tuyển Đức nữa. Tôi cảm thấy những gì tôi đóng góp cho đội tuyển từ khi ra mắt năm 2009 đã bị lãng quên. Tôi sẽ không còn khoác áo ĐT Đức vì tôi có cảm giác bị phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng. Tôi từng khoác áo ĐT Đức với niềm tự hào nhưng bây giờ thì không".
 
Oezil ra mắt đội tuyển Đức vào ngày 29/6/2009 ở trận giao hữu với Na Uy. Từ đó đến nay, tiền vệ này đã có 92 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 23 bàn thắng. Ngoài ra, Oezil đã tham gia 5 giải đấu lớn cùng Die Mannschaft và giành được ngôi đệ tam anh hào tại World Cup 2010 rồi trở thành nhà vô địch World Cup 2014.
 
Theo bongdaplus

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tottenham bộn bề nỗi lo trước mùa giải mới

Nếu có một điều ước, hẳn Mauricio Pochettino sẽ ước làm chậm lại ngày khai mạc mùa giải mới. Cho đến lúc này, Tottenham vẫn chưa đón một tân binh bất kỳ trong khi 9 trụ cột sẽ không trở lại sớm. Để mọi thứ thêm tồi tệ, SVĐ mới lại hoãn ngày khánh thành.

22/07/2018
Real đề nghị gần 200 triệu euro mua Hazard

Trong nỗ lực nhằm đưa tiền vệ Eden Hazard của Chelsea về Bernabeu, BLĐ Real Madrid đã gửi tới đội bóng phía Tây thành London lời đề nghị rất hấp dẫn. Theo 10sport.com, Real đã gạ mua siêu sao người Bỉ với giá 190 triệu euro. Trước đó từng có thông tin cho rằng mức giá trên bao gồm cả thủ thành Thibaut Courtois, nhưng rút cục "Kền kền trắng" tuyên bố họ chỉ cần một mình Hazard.

21/07/2018
HLV Park Hang-seo than phiền Bùi Tiến Dũng ít được bắt ở V-League

"Việt Nam có nguồn thủ môn dồi dào, nhiều người trẻ tài năng. Tuy nhiên, họ hiện ít được ra sân ở V-League. Điển hình như Bùi Tiến Dũng, dù chơi rất thành công tại giải U23 châu Á nhưng không có nhiều cơ hội tại Thanh Hóa. Do đó tôi e ngại cậu ấy không đủ kinh nghiệm và phong độ tốt nhất cho Asiad sắp tới. Tôi phải chọn lựa những người được thi đấu thường xuyên để tìm một chốt chặn an toàn. Đó là lý do tôi gọi Đặng Văn Lâm", HLV Park Hang-seo chia sẻ với VnExpress, sau khi công bố danh sách sơ bộ 30 người chuẩn bị cho Asiad.

20/07/2018
Real và Chelsea đạt thỏa thuận về Courtois

Ngay sau khi kết thúc World Cup 2018 với vị trí thứ ba cùng ĐT Bỉ, Courtois đã để ngỏ khả năng chia tay Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này bằng phát biểu bóng gió: "Bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi. Hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Tôi sẽ nói chuyện với HLV để xem xét mọi khả năng. Mọi lựa chọn với tôi đều đang để ngỏ".

20/07/2018