Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức

15:03, 10/10/2018

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận đề nghị từ chức của đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley trong một cuộc họp tại phòng bầu dục sáng 9/10 (giờ địa phương). Bà Haley được cho là đã thảo luận về việc rời khỏi vị trí với Tổng thống Trump từ tuần trước.

Truyền thông đánh giá quyết định từ chức của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hiện đang gây sốc cho các quan chức trong Nhà Trắng. Theo CNN, Cố vấn an ninh John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 

Sau thông tin Đại sứ Mỹ từ chức, mạng xã hội Twitter tràn ngập giả thuyết về lý do của quyết định bất ngờ này. Nhiều ý kiến cho rằng bà Haley có thể là vị quan chức “bí ẩn” trong chính quyền Tổng thống Donald Trump từng viết bài bình luận nặc danh gây tranh cãi trên tờ New York Times hồi tháng 9, trong đó nói có một làn sóng ngầm phản đối ông Trump trong Nhà Trắng.

Một số bình luận khác thì cho rằng sự từ chức đột ngột của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc có thể là dấu hiệu cho thấy bà có kế hoạch trở thành đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, bà Nikki Haley từng là Thống đốc bang South Carolina. Dù vậy, bà Haley đã nhanh chóng phủ nhận điều này và cho biết sẽ tham gia vào chiến dịch của ông Trump.

Những dự đoán tiếp tục xuất hiện cho rằng có thể bà Haley đang nhắm vào vị trí Phó Tổng thống.

Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ đưa ra những ứng cử viên có thể thay thế Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Một số cái tên được nhắc đến như Kanye West, Ivanka Trump, Germany Richard Grenell, Dina Powell.

Bà Nikki Haley sẽ kết thúc công việc Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2018.

Tờ CNN đánh giá kể từ khi bà Haley được bầu làm Đại sứ thứ 29 của Mỹ tại Liên Hợp Quốc "tiếng nói của người Mỹ đã trở nên mạnh mẽ hơn". Bà nổi tiếng với những phát ngôn cứng rắn về vấn đề áp đặt lệnh trừng phạt với Nga, chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc, chương trình phi hạt nhân hoá Triều Tiên, thoả thuận hạt nhân Iran, tình hình Syria. 

Mặc dù những phát ngôn của bà không ít lần gây tranh cãi vì "dội thêm dầu vào lửa", tuy vậy, năng lực của bà Haley cũng được rất nhiều đồng nghiệp của bà tại Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Đại sứ Pháp François Delattre từng nhiều lần nói đến “bản năng chính trị mạnh mẽ đã trở thành thương hiệu” của bà Haley.

Bà Haley từng là người có những chỉ trích gay gắt với chương trình tranh cử của ông Trump trong kì bầu cử năm 2016. Sau đó, cựu thống đốc bang South Carolina Nikki Haley được đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khi ông Trump đắc cử tổng thống. 

Bà Haley được đánh giá là người có nhiều ảnh hưởng về chính sách ngoại giao và cố vấn trong nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng với Tổng thống Trump. Mặc dù từ khi bước vào chính quyền Tổng thống Trump bà luôn có nhiều ý kiến đanh thép ủng hộ ông Trump, nhưng bà cũng không phủ nhận đôi khi bà thực sự bất đồng và muốn thách thức Tổng thống.

Theo: VOV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Campuchia-Trung Quốc sẽ tăng cường quy mô tập trận "Rồng Vàng" năm 2019

Campuchia-Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục tổ chức tập trận "Rồng Vàng" năm 2019 với quy mô lớn hơn nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Đây là khẳng định của Đại tướng Eth Sarath, Phó tổng chỉ huy, kiêm Tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia Campuchia ( RCAF)  trong cuộc gặp ông Sheng Yunlai, Phó tham mưu trưởng tổ 74, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Campuchia.

28/09/2018
Máy bay ném bom B-52 Mỹ bay trên Biển Đông

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn cho biết việc máy bay B-52 tuần này đi qua vùng trời trên Biển Đông là một phần "của hoạt động được lên kế hoạch thường xuyên nhằm tăng cường sự tương kết với các đối tác và đồng minh trong khu vực", theo Reuters. Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự hóa và bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo trên Biển Đông.Nhằm đối phó với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.


 

27/09/2018
"Thỏa thuận thương mại Mỹ-Hàn đánh dấu cột mốc lịch sử"

Tổng thống Trump cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã đặt ra hình mẫu về sự hợp tác và hữu nghị trong thương mại hiếm có ở thời đại hiện nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký thỏa thuận tự do thương mại song phương. Tổng thống Mỹ đánh giá đây là "cột mốc lịch sử" trong thương mại. Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ tìm cách tái đàm phán các Thỏa thuận thương mại tự do với một số nước nhằm đem lại công bằng hơn cho các công ty và người lao động Mỹ.

 

25/09/2018
Mỹ bác cáo buộc của Iran về vai trò trong vụ tấn công tại lễ diễu binh

Reuters đưa tin, ngày 23-9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley lên tiếng bác bỏ cáo buộc mà Iran nhằm vào Washington liên quan tới vụ tấn công đẫm máu lễ diễu binh ở nước Cộng hòa Hồi giáo, cho rằng giới lãnh đạo Iran cần xem xét ở phạm vi gần với quê nhà hơn.

24/09/2018