Venezuela công bố bằng chứng về vụ tấn công Tổng thống Maduro

14:05, 08/08/2018

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố một loạt bằng chứng bằng hình ảnh liên quan tới vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ nhằm vào ông và ban lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này xảy ra hôm 5/8 tại trung tâm thủ đô Caracas. 

Theo lời khai của các đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công đã bị bắt giữ, chúng được huấn luyện cách điều khiển các thiết bị bay và sử dụng chất nổ tại một trang trại ở huyện Chinacota thuộc bang Norte de Santander của Colombia từ tháng Tư đến cuối tháng Sáu vừa qua. 

Các đối tượng này cũng thừa nhận đã được thuê thực hiện vụ tấn công với giá 50.000 USD và lời hứa sẽ giúp để định cư tại Mỹ. 



Các thủ phạm khai nhận đã được chia làm hai nhóm điều khiển các thiết bị bay, trong đó một tốp thực hiện nhiệm vụ từ một xe ôtô đỗ gần nơi diễn ra lễ kỷ niệm và nhóm còn lại điều khiển từ một căn hộ gần đó mà chúng đã thuê từ nhiều tháng trước.

Khi các đối tượng đang điều khiển các thiết bị bay tới “mục tiêu” thì một chiếc máy bay rơi vào vùng phá sóng và đâm vào tòa nhà chung cư rơi xuống đất phát nổ.


Nhận thấy âm mưu có thể bị phát hiện, nhóm còn lại đã cho kích nổ thiết bị bay cho dù chưa tiếp cận được tới lễ đài chính nơi Tổng thống Maduro và các nhà lãnh đạo Venezuela đang có mặt. 

Tổng thống Maduro cho biết sau quá trình điều tra khẩn trương, cơ quan an ninh đã xác định được kẻ chủ mưu có tên là Rayder Alexander Russo Marquez, biệt danh là Pico hiện đang ẩn náu ở Colombia và đối tượng tài trợ là Osman Alexis Delgado, đang sinh sống tại Mỹ.

Trong khi đó, đối tượng đứng đầu nhóm trực tiếp tham gia vụ tấn công này đại tá về hưu Oswaldo Valentin Garcia. 

Từ các lời khai và bằng chứng thu thập được, nhà chức trách Venezuela cũng cáo buộc nghị sỹ đối lập thuộc đảng Công lý trước tiên (PJ) Juan Requesens có vai trò trong vụ việc nghiêm trọng này và nhân vật này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trong ngày. 

Cùng với đó, một thủ lĩnh đối lập khác là Julio Borges, hiện đang cư trú tại Bogota với sự bảo trợ của chính phủ Colombia, cũng bị nghi ngờ có liên quan. 

Tổng thống Maduro đã lên án mạnh mẽ phe đối lập cánh hữu sử dụng các phương thức bạo lực và khủng bố để tìm cách nắm quyền tại Venezuela và điều này cho thấy sự tuyệt vọng của phe đối lập.

Nhà lãnh đạo Venezuela chỉ rõ kể từ khi lực lượng tiến bộ lên nắm quyền, phe đối lập luôn tìm cách chống phá bằng các âm ưu phá hoại và đảo chính. 

Ông Maduro cho rằng cuộc đấu tranh chính trị tại Venezuela cần phải đi theo con đường của lá phiếu dân chủ, của các cuộc đấu tranh tư tưởng và tôn trọng những khác biệt và Hiến pháp. 

Cùng ngày, Quốc hội lập hiến Venezuela cho biết sẽ tạo điều kiện cho việc xét xử các nghị sĩ đối lập liên quan đến vụ ám sát hụt Tổng thống Maduro. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello đã triệu tập phiên họp nhằm tước quyền miễn trừ dành cho các nghị sỹ đối lập bị cáo buộc dính líu tới vụ tấn công trên. 

Trước đó, hôm 4/8, hai thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung khiến ít nhất 7 binh sỹ bị thương tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela. 

Tổng thống Maduro và nhiều quan chức cấp cao của Venezuela có mặt tại sự kiện đã ngay lập tức được sơ tán an toàn. 

Ông Maduro cáo buộc âm mưu ám sát này do các tổ chức cánh hữu trong nước thực hiện với sự hậu thuẫn từ nhóm cực hữu Colombia, nhằm gây bất ổn tại Venezuela.

Theo Vietnamplus


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thế giới ngày 31/7: Triều Tiên bị nghi đang chế tạo tên lửa mới

Tình báo Mỹ nhận định Triều Tiên đang chế tạo các tên lửa mới; Trump bất ngờ ngỏ ý sẵn sàng gặp Tổng thống Iran; Trung Quốc 46 lần xua đuổi máy bay Philippines ở Trường Sa. Bằng chứng mới thu thập, bao gồm các ảnh vệ tinh chụp những tuần gần đây, cho thấy đang có hoạt động chế tạo ít nhất một hoặc hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu lỏng Hwasong-15 tại cơ sở nghiên cứu lớn ở Sanumdong, ngoại ô Triều Tiên, Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên am hiểu thông tin tình báo Mỹ nói. 

 

31/07/2018
Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Ấn Độ

Gần 600 người chết, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nước cuốn trôi hoặc bị hư hại nghiêm trọng tại sáu bang của Ấn Độ do đợt mưa lũ suốt hai tuần qua.

Các cơ quan chức năng cho biết, bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ chịu thiệt hại nặng nhất với gần 140 người chết. Các bang Kerala, Tây Bengal, Uttar Pradesh, Gujarat và Assam cũng chịu nhiều thiệt hại. Hoạt động giao thông tại các bang này bị đình trệ. Chính phủ Ấn Độ đã triển khai 43 đội thuộc Lực lượng ứng cứu khẩn cấp quốc gia (NDRF), mỗi đội gồm ít nhất 45 người, đến các bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

 

30/07/2018
8,3 triệu cử tri Campuchia tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Khóa VI

Sáng nay (29/7), hơn 8,3 triệu cử tri Campuchia trên khắp cả nước đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VI bầu ra Chính phủ mới lãnh đạo đất nước giai đoạn từ nay đến năm 2023. Theo thông báo chính thức của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI sẽ diễn ra từ 7h00 đến 15h00 ngày 29/7. Đây là cuộc bầu cử ghi lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử, bởi có số đảng tham gia tranh cử đông đảo nhất trong các kỳ bầu cử tại Campuchia từ trước tới nay, với tổng cộng 20 đảng chính trị tham gia cuộc đua vào Quốc hội.

29/07/2018
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cứu trợ hàng hoá và tìm kiếm người mất tích

Chính phủ Lào cùng chính quyền địa phương quyết tâm không để người dân Sanamxay đơn độc trong cơn hoạn nạn. Có mặt tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapue từ ngày 26/7, chúng tôi ghi nhận không khí tất tật của chính quyền địa phương trong việc triển khai hỗ trợ người dân vùng lũ do sự cố vỡ dập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy gây ra. Từng đoàn xe ô tô cùng hàng hóa dổ về Sanamxay; Hàng trăm cán bộ nhân viên, các tổ chức đoàn thể, tình nguyện viên…  tham gia tiếp nhận, phân phối quần áo, chăn màn, mì ăn liền, gạo, mắm, nước lọc… chất lên xe đưa đi các bản làng bị ngập lụt mà giao thông đã đi lại được.

 

27/07/2018