Đợt rét sắp tới ở miền Bắc diễn ra như thế nào?

20:56, 06/11/2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc vào trưa 7/11, sau đó tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. 

Ngày 7/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Nền nhiệt dao động 18-21 độ C, giảm 8-10 độ C so với những ngày trước đó. 

Đến đêm, khu vực chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C. Vùng núi có nơi rét đậm 12-15 độ C. Khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể ghi nhận nhiệt độ dưới 8 độ C. 

Từ ngày 9/11, trời hửng nắng, nhiệt độ khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 20-22 độ C. Dù vậy, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống ngưỡng rét vào ban đêm, dao động 15-16 độ C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn. 

Đợt rét này được dự báo kéo dài, nhiệt độ có thể tiếp tục xuống thấp sau ngày 12/11.

Một số vùng núi như Sa Pa, Mẫu Sơn được dự báo ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 5-8 độ C trong những ngày tới.
Một số vùng núi như Sa Pa, Mẫu Sơn được dự báo ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 5-8 độ C trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết trong đợt rét sắp tới, nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh miền Bắc thấp dưới 20 độ C, ban ngày trời nắng và rét sâu về đêm. Đây là đợt rét xảy ra trên diện rộng và nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa.

Theo bản đồ dự báo, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trải qua 2 giai đoạn khi đón đợt không khí lạnh sắp tới. Ngày 7-8/11, trời rét ẩm, mưa dông, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 16-20 độ C.

Ngày 9-13/11, Hà Nội có rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 15 độ C. Thời tiết nắng ấm vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất 23 độ C. 

Cùng lúc, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng kể từ ngày 8/11. Tuần tới, thời tiết miền Trung không ổn định khi Bắc Trung Bộ chuyển rét còn Nam Trung Bộ mưa dông. 

Ngày 10-12/11, các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh, thành phố trên. 

Về thời tiết Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết khu vực duy trì trạng thái trời nắng ban ngày, chiều và đêm xuất hiện mưa rào kèm theo dông. 

Ngày 6-8/11, ảnh hưởng của triều cường kết hợp nước dâng khiến mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn có thể lên báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Trong đợt này, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể ghi nhận được là 4,36 m. 

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh, thành phố hạ nguồn sông Cửu Long, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long. Mực nước cao nhất sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian 0h-5h và 14h-18h trong hai ngày tới. 

Đáng lưu ý, ngày 7-8/11, khu vực nam Biển Đông có thể xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về hình thái này.

Theo Zing News


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực khống chế dịch Covid – 19

BHG - Thời gian này, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Giang đang nỗ lực chống dịch, truy vết nguồn gốc các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19; đảm bảo nhanh chóng khóa chặt dịch bệnh nguy hiểm, không để phát sinh thêm trường hợp dương tính SARS – CoV – 2 trong cộng đồng. Từ khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát tại phường Ngọc Hà đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại của thành phố 

31/10/2021
Vị Xuyên khoanh vùng, truy vết nhanh để khống chế các ổ dịch Covid - 19

BHG - Tính đến chiều 30.10, huyện Vị Xuyên ghi nhận 25 ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng tại xã Thuận Hòa (23 ca), Thanh Thủy (1 ca), Đạo Đức (1 ca). Huyện đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó tập trung truy vết, test nhanh, xét nghiệm sàng lọc, cách ly, thiết lập vùng phong tỏa với quyết tâm nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch.

31/10/2021
Cấp ủy, chính quyền và người dân thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

BHG - Từ nhiều tháng nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, nhưng thành phố Hà Giang vẫn bình yên, thanh bình như vốn có. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, khi ngày 25.10 vừa qua, trên địa bàn thành phố phát hiện ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng đầu tiên tại tổ 9, phường Ngọc Hà. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố về ca nhiễm Covid-19, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Giang đã tiến hành họp khẩn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để sớm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

31/10/2021
"Thần tốc" truy vết dịch!

BHG - Theo báo cáo của Sở Y tế, từ tối ngày 25.10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 143 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Hà Giang. Hiện tại, ngành Y tế cùng với thành phố Hà Giang đang "thần tốc" truy vết dịch trong cộng đồng; nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm và test nhanh trên diện rộng, khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và khoanh vùng phong toả khu vực. Thực hiện quản lý các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà. Để thực hiện được điều đó, các cán bộ, nhân viên y tế phải ngày đêm truy vết dịch và lấy các mẫu xét nghiệm.

30/10/2021