Bắc Quang dồn lực xây dựng Nông thôn mới

14:36, 18/10/2021

BHG - Năm 2021, huyện Bắc Quang có 4 xã: Liên Hiệp, Vô Điếm, Việt Hồng, Đồng Tâm đăng ký thi đua về đích Nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 13/23 xã, thị trấn. Những khó khăn về điều kiện kinh tế, đại dịch Covid – 19 không làm cho nhân dân huyện Bắc Quang chùn bước mà thêm phần quyết tâm hơn.

Nhân dân xã Vô Điếm làm đường bê tông.
Nhân dân xã Vô Điếm làm đường bê tông.

Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện Bắc Quang, Nguyễn Hồng Tuyên nhận định: Năm 2021, công tác xây dựng NTM ở 4 xã: Liên Hiệp, Việt Hồng, Vô Điếm, Đồng Tâm tưởng như bỏ dở. Thế nhưng, càng khó khăn, càng làm cho người dân trong huyện gắn bó, đoàn kết và quyết tâm hơn trong xây dựng 4 xã về đích NTM. Tính đến hết tháng 9, cả huyện huy động trên 16.934 ngày công lao động hỗ trợ các xã mở đường giao thông, xây dựng trụ sở, nhà văn hóa các thôn, bản của 4 xã trên. Nhân dân cũng đã hiến gần 60.000 m2 đất, dẹp bỏ cây cối, hoa màu để xây dựng sân chơi thể thao, mở rộng đường làng. Đến nay, 4 xã trọng tâm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, mở mới trên 40,75 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nâng cấp, mở rộng 12,63 km đường; huy động toàn dân đóng góp trên 5,9 tỷ đồng vào Quỹ xây dựng NTM... Hết tháng 9, cả 4 xã  đều đạt trên 14 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong quý 4, Bắc Quang xác định tập trung dồn lực hỗ trợ 4 xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí còn lại để công nhận đạt chuẩn NTM trước khi bước sang năm mới 2022.

Thực tiễn ghi nhận: Hết tháng 9, xã Liên Hiệp hoàn thành cơ bản công tác xây dựng hạ tầng cơ sở các thôn, đạt trên 14 tiêu chí, trên 73,6% tổng kế hoạch xây dựng NTM đề ra. Hiện tại, các thôn dồn lực hoàn thiện gần 11km/22,5 km đường bê tông còn lại. Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp, Nông Hoàng Chương cho biết: Liện Hiệp sử dụng hết gần 1.000 tấn xi măng được giao và sẽ hoàn thiện trên 11 km đường bê tông trong quý 4. Khó khăn nhất là huy động nhân dân đóng góp tiền thuê máy móc làm đường, xây nhà văn hóa, cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi... Liên Hiệp đã vượt qua. Mức đóng góp bình quân mỗi hộ là 17,8 triệu đồng. Ngoài ra, trong xã cũng có những thôn quá khó khăn như Nà Ôm phải huy động mỗi nhà đóng góp làm đường bê tông lên tới trên 37 - 38 triệu đồng. Sự chia sẻ, đóng góp của người dân trong xã để xây dựng và hoàn thiện NTM ở Liên Hiệp là rất đáng ghi nhận.

Ghi nhận phong trào xây dựng NTM tại xã Vô Điếm, Bí thư Đảng bộ xã, Vũ Đình Tuyên cho biết: Vô Điếm đã hoàn thành cơ bản 16/19 tiêu chí. Trong giai đoạn này, nhân dân các thôn đang tập trung làm đường bê tông liên thôn. Khó khăn nhất của Vô Điếm gặp phải là đoạn đường nối xã Vô Điếm (Bắc Quang) với xã Yên Thuận (Tuyên Quang) dài trên 7,2 km, mặt đường rộng trên 4,5 m, rãnh rộng 0,8 m, sâu 0,5 m thuộc đường loại B nông thôn cần sự đầu tư rất lớn, không có sự ủng hộ của tỉnh, huyện sẽ khó hoàn thành. Mong rằng, các cấp, ngành của tỉnh, huyện hỗ trợ Vô Điếm có thêm nguồn lực để hoàn thiện tuyến đường trên ngay trong năm 2021.

Trao đổi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang, Lương Tiến Dũng về công tác huy động cả hệ thống chính trị phối hợp toàn dân xây dựng NTM, được biết: Thường trực Huyện ủy phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, cán bộ cốt cán của từng cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang phụ trách các xã. Tại mỗi cơ sở, các xã cũng đã huy động được rất nhiều tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, doanh nghiệp... cùng phối hợp vào cuộc với nhân dân xây dựng NTM. Huyện ủy cũng động viên, cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện đóng góp tiền lương, ngày công lao động trực tiếp cùng nhân dân tham gia xây dựng NTM. Tin tưởng, phong trào xây dựng và hoàn thành NTM của 4 xã: Vô Điếm, Việt Hồng, Đồng Tâm, Liên Hiệp sẽ hoàn thành xuất sắc trước khi đón mừng năm mới 2022. 

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Nước rút" hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

BHG - Năm 2021, dự toán T.Ư giao cho tỉnh ta thu 1.657,3 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí 1.608,9 tỷ đồng; Nghị quyết HĐND tỉnh giao thu thuế, phí 2.350 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 620 tỷ đồng; Tổng cục Thuế giao 2.403 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh đề ra nhiều giải pháp cụ thể, có tính đồng bộ, với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt dự toán giao.

17/10/2021
Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chăn nuôi bò sữa

BHG - Sau rất nhiều nỗ lực trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Tập đoàn TH Truemilk đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Phong Quang (Vị Xuyên). 

17/10/2021
Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

BHG - Sáng 12.10, tại xã Tân Thành (Bắc Quang), Ban Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen một số loài thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ra sông Lô. Cùng tham gia có đại diện Sở KH&CN và UBND huyện Bắc Quang, Trung tâm Thủy sản Hà Giang, UBND xã Tân Thành.

17/10/2021
Mùa lạc ở Đường Thượng

BHG - Xã Đường Thượng (Yên Minh) là một trong những xã còn nhiều khó khăn nhất của huyện với dân số chủ yếu là người Mông, tập quán canh tác tập trung vào cây ngô và chăn nuôi. Để giúp bà con tạo sinh kế lâu dài, có nguồn thu nhập cao hơn, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cây Lạc đỏ, bước đầu đem lại nguồn thu ổn định cho người dân.

15/10/2021