Góp sức phát triển kinh tế ở Bắc Quang
BHG - Những năm qua, phong trào phát triển KT - XH ở Bắc Quang có bước phát triển mới; người có uy tín (NCUT) ở các thôn, bản đã thực sự là sợi dây kết nối quan trọng ý Đảng - lòng dân. Họ thực sự là “những cánh tay nối dài” xây dựng khối đại đoàn kết từ cơ sở và tô thắm bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc.
Nông thôn xã Vĩnh Phúc từng ngày đổi mới. |
Trong trí nhớ của ông Giàng Thèn Min, NCUT thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc: Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Vĩnh Phúc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng hệ số sử dụng đất, đẩy mạnh áp dụng KHKT vào sản xuất, hình thành cánh đồng lớn thông qua việc dồn điền đổi thửa; hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả như, chăn nuôi lợn, cá, trồng cam. Việc phát triển đa dạng các mô hình kinh tế đã góp phần nhân lên nội lực, tạo thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống người dân. Qua đó, năm 2015, Vĩnh Phúc là xã đầu tiên của huyện về đích xây dựng NTM. Kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự linh hoạt trong lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, song cũng có phần góp sức không nhỏ của những NCUT như ông Min.
Lãnh đạo xã Quang Minh thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Hà Văn Nhớ, thôn Lung Cu. |
Với vai trò, uy tín của mình, ông Min cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở thôn vận động nhân dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông. Ông đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM được người dân đồng tình ủng hộ, làm theo. Đồng chí Hoàng Hải Chư, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phúc chia sẻ: “Những người như ông Min có đóng góp rất quan trọng vào chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Ngoài ra, ông Min còn phát triển kinh tế giỏi với mô hình trồng cây ăn quả và hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao mức sống”.
Không chỉ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, NCUT huyện Bắc Quang còn thi đua phát triển kinh tế. Gia đình ông Hà Văn Nhớ, thôn Lung Cu, xã Quang Minh là một ví dụ điển hình. Dựa vào điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước thuận lợi, ông đào ao thả cá trên diện tích hơn 3.000 m2. Ngoài ra còn trồng nhiều loại cây ăn quả như: Cam, bưởi… Mới đây, ông mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng trồng 1 ha giống cây Cát sâm, mở rộng diện tích trồng quế… Thu nhập hàng năm ước tính trên 100 triệu đồng. Ông tâm sự: “Với vai trò NCUT, tôi luôn gương mẫu đi đầu, nhất là trong phát triển kinh tế, có như vậy, khi nói bà con mới tin và làm theo”.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Bắc Quang có 211 NCUT được công nhận ở các xã, thị trấn và nhiều già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian được cộng đồng dân cư tin tưởng. Những NCUT ở địa phương đã và đang thể hiện vai trò, vị trí và uy tín trong việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân cách làm kinh tế; vận động người dân đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ KHKT, đưa giống cây trồng mới có năng suất cao vào gieo trồng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đóng góp tích cực vào thành quả phát triển KT – XH của huyện và xây dựng NTM với 8 xã đã về đích, thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,42%.
Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Quang, Nguyễn Văn Mạch cho biết: “NCUT trên địa bàn huyện là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; họ luôn đi đầu trong vận động, tuyên truyền nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, và thi đua trong phát triển kinh tế.
Bài, ảnh: Lương Hà