Giông lốc làm nhiều nhà dân tốc mái và thiệt hại hoa màu tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh

11:09, 18/02/2019

BHG - Tối 17.2, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa lớn, kèm theo gió lốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, hoa màu, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Ước tính thiệt hại trên 2,2 tỷ đồng.

Mưa, kèm theo gió lốc khiến nhà ông Vi Văn Dự, thôn Thanh Tân (thị trấn Việt Quang) tốc mái. Ảnh CTV
Mưa lớn, kèm theo gió lốc khiến nhà ông Vi Văn Dự, thôn Thanh Tân (thị trấn Việt Quang) tốc mái. Ảnh CTV

Theo số liệu thống kê đã có 11 nhà ở của người dân thuộc các xã: Hữu Sản, Kim Ngọc, Việt Vinh bị đổ sập hoàn toàn; 202 nhà ở bị tốc mái, tốc nóc, hư hỏng nhẹ. Đặc biệt trong đó, nhà bị tốc mái đã khiến 2 người dân của thôn Pha (xã Đồng Tâm) bị thương, phải nhập viện, do tấm lợp rơi trúng người. Bên cạnh đó, trên 85 ha ngô, mía, keo và cam bị thiệt hại; 2 nhà lưới sản xuất rau, hoa với tổng diện tích 600 m2 của Hợp tác xã Thanh niên sản xuất Rau và Hoa an toàn thôn Thượng Mỹ (xã Việt Vinh) bị đổ sập, gây thiệt hại về hoa màu. Mưa, kèm theo gió lốc khiến Nhà lưu trú 3 gian của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bắc Quang bị tốc mái hoàn toàn. Một số cơ quan như: Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Khoa học, kỹ thuật; Thi hành án, Kiểm tra – Thanh tra huyện bị cây và cột điện đổ trúng, gây vỡ kính, đổ hàng rào; 2 Hội trường thôn của xã Hữu Sản và 2 xưởng chè thuộc xã Tân Lập bị tốc mái…

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Quang và các ngành đã xuống cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại. Đồng thời, yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức trực 24/24 giờ và huy động lực lượng 4 tại chỗ nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Thu Phương

* Vào đêm 17.2, trên địa bàn huyện Quang Bình xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại lớn đối với con người, tài sản và hoa màu của nhân dân. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Quang Bình, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm 1 người bị thương là bà Tẩn Thị Liên, trú tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh; sập đổ 3 nhà dân; làm tốc mái hư hại 91 ngôi nhà, chủ yếu ở các xã Tân Trịnh, Tân Bắc, Xuân Minh; làm rụng 53 tấn cam ở các xã Hương Sơn, Yên Hà cùng một số công trình nhà văn hóa thôn, trường học, đường điện, cầu treo. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bị thiệt hại huy động các lực lượng xung kích hỗ trợ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra; đồng thời, cử cán bộ xuống thôn, bản thống kê số liệu thiệt hại để báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã.

Mưa lớn kèm giông lốc làm tốc mái nhiều hộ dân tại thôn Nặm Sú, xã Tân Bắc (Quang Bình). Ảnh: CTV
Mưa lớn kèm giông lốc làm tốc mái nhiều hộ dân tại thôn Nặm Sú, xã Tân Bắc (Quang Bình). Ảnh: CTV

Mộc Lan

* Ngày 17.2, trên địa bàn huyện Yên Minh xảy ra mưa giông và tố lốc kéo dài ở nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Theo báo cáo nhanh của BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Minh, có 180 nhà dân bị ảnh hưởng và thiệt hại, trong đó có 10 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 nhà bị sập hoàn toàn; thiệt hại 3.570 tấm pro – xi măng; 400 tấm úp nóc, 12.200 viên ngói địa phương và 56m2 tôn lợp. Rất may không có thiệt hại về người.

Cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” giúp các hộ khắc phục thiệt hại, ổn định lại cuộc sống; đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại, xây dựng phương án hỗ trợ cho các hộ.

Duy Tuấn

 

* Ngày 17.2, trên địa bàn huyện Bắc Mê có mưa lớn, gió lốc trên diện rộng trong nhiều tiếng đồng hồ gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nhiều hộ dân ở xã Yên Cường, huyện Bắc Mê bị tốc mái nhà
Nhiều hộ dân ở xã Yên Cường, huyện Bắc Mê bị tốc mái nhà

Tại các xã: Yên Phong, Phú Nam, Đường Hồng, Đường Âm, Minh Ngọc, Minh Sơn, Thượng Tân, Yên Định, mưa lớn làm tốc 56 mái nhà, làm vỡ trên 2.000 tấm lợp của các hộ dân và nhà làm việc, nhà công vụ, nhà văn hóa thôn. Tại xã Thượng Tân cây đổ làm chìm một thuyền máy, tại xã Đường Âm cây đổ làm đứt đường dây điện 0,4KV, tại xã Minh Ngọc đổ hai cột điện đường tải 35KV. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê đã phân công các thành viên đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại các xã, thị trấn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

                                           Tin, ảnh: Đức Toàn (Bắc Mê)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sét đánh làm chết 9 con hươu tại xã Trung Thành

BHG - Rạng sáng 17.2, tại thôn Minh Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên đã xảy ra một vụ sét đánh khiến 9 con hươu đực trưởng thành của hộ anh Trần Văn Thành bị chết. Được biết, gia đình anh Thành có trang trại nuôi nhiều hươu, nai thả trong vườn. Theo thông tin từ gia đình, chỉ có 9 con hươu đang tuổi lấy nhung được gia đình nhốt vào trong chuồng và bị sét đánh chết. Thiệt hại ước tính là hơn 300 triệu đồng.

17/02/2019
Agribank Hà Giang triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

BHG - Ngày 16.2, Agribank Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh; cán bộ, người lao động và đại diện các đơn vị trực thuộc Agribank Hà Giang…

16/02/2019
Khai trương khách sạn Phoenix, thành phố Hà Giang

BHG - Sáng 16.2, Công ty Cổ phần Thủy điện Thanh Thủy đã long trọng tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động khách sạn Phoenix. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT- Thanh tra tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh...

16/02/2019
Những con đường mới đón Xuân về

BHG - Những ngày này, khi cái lạnh giá của mùa Đông đang dần được thay thế bằng nắng ấm của mùa Xuân; Tết đến, Xuân về, đi tới đâu trên địa bàn huyện Mèo Vạc, chúng ta cũng thấy diện mạo nông thôn đang được "thay da, đổi thịt" từng ngày. Những con đường đá lởm chởm, đường đất lầy lội trước đây, nay được thay bằng những con đường bê - tông trải dài khắp các ngõ, xóm, thôn, bản.

 

15/02/2019