Gương sáng vùng biên

17:39, 15/02/2019

BHG -  “Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, ông Hoàng Xín Phủ luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Bên cạnh đó, ông còn tích cực phối hợp cùng chính quyền xã, Đồn Biên  phòng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành pháp luật, các quy định về biên giới...” - Đó là lời nhận xét của Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy, Nguyễn Quang Duẩn về ông Hoàng Xín Phủ, người có uy tín ở xã biên giới Bản Máy (Hoàng Su Phì).

Ông Hoàng Xín Phủ chăm sóc đàn trâu của gia đình.
Ông Hoàng Xín Phủ chăm sóc đàn trâu của gia đình.

Ông Hoàng Xín Phủ (65 tuổi), dân tộc Tày; sinh ra và lớn lên tại thôn Bản Máy, xã Bản Máy. Ông tham gia công tác xã hội từ năm 1975 với nhiều chức vụ từ Bí thư Đoàn xã đến Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy và nghỉ hưu năm 2010. Với thâm niên 35 năm công tác, ông luôn là một cán bộ nhiệt tình, năng nổ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế và giữ gìn, bảo vệ đường biên, mốc giới Quốc gia; được đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng, yêu mến. Xã Bản Máy có 4 thôn, bản tiếp giáp nước bạn Trung Quốc, với đường biên giới dài 19,615 km, gồm 27 cột mốc. Dân cư sinh sống ở khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số; đời sống còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn. Hiện tượng vi phạm các quy định về xuất, nhập và quá cảnh; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng cấm…, vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong thời gian còn công tác, ông Phủ đã tham mưu, phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Máy thành lập mô hình   thôn tự quản đường biên, cột mốc với nhiều gia đình tham gia; đến nay, mô hình vẫn hoạt động ổn định, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền Quốc gia

Sau khi nghỉ hưu, ông Phủ được người dân trong thôn tín nhiệm, bầu chọn là người có uy tín của thôn Bản Máy; ông tham gia các hoạt động của Hội Nghệ nhân dân gian, Hội Người cao tuổi..., của xã. Ông Phủ luôn tâm niệm, với trách nhiệm của người đảng viên, bản thân luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị; tích cực, chủ động vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ người dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lên đường làm nghĩa vụ quân sự; vận động bà con sống ở khu vực biên giới tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Tích cực vận động gia đình, dòng họ, người dân trong cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ những hủ tục trái với thuần phong mỹ tục; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động bà con, ông Phủ còn tích cực tham gia lao động, phát triển kinh tế gia đình. Hiện, gia đình ông đang chăm sóc đàn trâu 11 con cùng hàng chục con lợn đen và các loại gia cầm..., mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu được hàng trăm triệu đồng...

Với những hoạt động năng nổ, nhiệt tình cùng với sự tin tưởng, yêu mến của bà con, ông Hoàng Xín Phủ luôn xứng đáng là tấm gương sáng của người có uy tín nơi vùng biên Bản Máy. Ông vinh dự được các cấp trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Bài, ảnh:  ĐẠI TÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủy điện Sông Chảy 6 góp nhành Xuân trên miền Tây Xín Mần

BHG - Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay sau gần 2 năm thi công tích cực, an toàn, công trình Thủy điện Sông Chảy 6 đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với mục tiêu đề ra, hiện đang tích nước, phát điện thương mại đúng vào những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Công trình Thủy điện Sông Chảy 6 do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chảy 6, thuộc Công ty TNHH Sơn Lâm làm chủ đầu tư...

15/02/2019
Đảng viên Mua Chá Pó gương sáng trong phát triển kinh tế

BHG - Tôi đến thăm gia đình anh Mua Chá Pó, thôn Sủng Trái A, xã Sủng Trái (Đồng Văn) vào một ngày cuối năm. Qua câu chuyện chúng tôi được biết, anh Mua Chá Pó sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 8 anh, chị em. Do điều kiện khó khăn, năm 27 tuổi (1998) anh mới xin theo học lớp 1 Trường Tiểu học Sủng Trái và chuyển lên học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện.

15/02/2019
Quang Bình chú trọng giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên

BHG - Xác định vai trò quan trọng của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển KT-XH; thời gian qua, Huyện đoàn Quang Bình luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp cùng các ban, ngành để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho ĐVTN trên địa bàn. Trong năm 2018, Huyện đoàn Quang Bình kết nạp được 200 ĐV mới; nâng tổng số ĐV trên địa bàn huyện lên 2.785 người. Nhằm nâng cao chất lượng lao động cũng như giải quyết việc làm cho ĐVTN...

14/02/2019
Vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

BHG - Phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi kết hợp với trồng trọt đã và đang là hướng đi mang lại hiệu quả cao đối với nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Gia đình anh Vũ Hồng Mạnh, tổ 7, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) là một gương điển hình về phát triển kinh tế tổng hợp. Từ hai bàn tay trắng, gia đình anh Mạnh đã tích cực tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm, phương thức sản xuất thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có và mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn - chuồng. 

 

13/02/2019