Chọn vật liệu làm chuồng để chống rét cho gia súc

09:32, 30/01/2019

BHG - Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, năm nào cũng có vài đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong khoảng từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau. Các loài vật nuôi được thuần hóa lâu đời đã làm mất đi tính hoang dã và khả năng chịu rét kém; mặt khác, trong điều kiện được con người chăm sóc, nuôi dưỡng thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào con người, vì khi gặp rét nó không thể tự đi tìm thức ăn hoặc trú ngụ vào các hang để chống rét. Do vậy, khi mới bước vào mùa Đông, chính quyền các cấp và bà con nông dân đã chủ động phòng, chống rét cho gia súc bằng mọi biện pháp.

Làm sàn bằng ván khô chống rét cho lợn.
Làm sàn bằng ván khô chống rét cho lợn.

Tuy nhiên, trong tất cả các biện pháp thì việc chọn vật liệu để làm chuồng nuôi chưa được chú trọng đúng mức. Vì không ít chuồng nuôi vẫn để cho gia súc nằm trên nền bê-tông, nền ghép bằng gỗ hay tre tươi mà không có đệm lót thì rất lạnh, do các loại vật liệu có độ dẫn nhiệt lớn, đồng nghĩa với việc truyền nhiệt lớn hơn (nhanh hơn): Bê-tông có độ dẫn nhiệt là 2,1; xây lát bằng gạch đặc là 0,5-1,4; xi-măng vôi vữa là 1,0; nước là 0,6; xây gạch bê-tông xốp là 0,08 – 0,25; gỗ là 0,13 – 0,18.

Người chăn nuôi cần chọn vật liệu làm chuồng có độ dẫn nhiệt thấp. Nên xây tường bằng gạch đặc có trát xi-măng vôi vữa bên trong hoặc đóng khung bằng gỗ khô hay tre, vầu khô. Nền chuồng cần làm bằng xi-măng, vôi vữa, gỗ thường đã khô hay tre, vầu khô (không sử dụng các loại gỗ cứng trên núi đá và tre, vầu tươi), bảo đảm nền chuồng luôn khô ráo. Nếu ướt sẽ tăng thêm độ dẫn nhiệt của nước (đối với con trâu, thường bàn chân to, diện tích tiếp xúc với mặt nền lớn, dù được khoác áo chống rét, nhốt trong chuồng vẫn chết, do nhiệt độ cơ thể truyền xuống nền rất lớn). Nếu quây chuồng bằng gỗ hay tre, vầu khô phải quây bạt che chắn phía có gió mùa Đông Bắc, ngày có rét đậm, rét hại phải quây bạt kín xung quanh chuồng.

Bài, ảnh: Đinh minh Tung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cần phát huy tiềm năng vùng chè Shan tuyết Bản Péo

BHG - Với 113 ha chè Shan tuyết cổ thụ, xã Bản Péo là vùng nguyên liệu chè hữu cơ lớn của huyện Hoàng Su Phì, nhưng hiện nay, bà con nơi đây vẫn chưa tận dụng hết được tiềm năng, thế mạnh của loại cây đặc sản này để vươn lên làm giàu. Cùng cán bộ xã đi thăm đồi chè của anh Giàng Seo Vàng, thôn Nặm Dịch; tận mắt nhìn những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn tươi tốt dưới đại ngàn, mới thấy hứng thú cho người yêu thích chè. 

30/01/2019
Mặt trận Tổ quốc Hoàng Su Phì tích cực vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

BHG - Huyện Hoàng Su Phì có 25 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã biên giới là: Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Thàng Tín và Bản Máy; kinh tế chủ yếu là sản xuất nông – lâm nghiệp nên nhu cầu giao lưu, trao đổi và mua bán hàng hóa của người dân trên địa bàn rất lớn... Vì vậy, trong những năm qua, việc triển khai Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngày càng trở nên cấp thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn.

 

29/01/2019
Xuân về điện sáng Đông Mơ, Bản Sương

BHG - Sau gần 10 năm mòn mỏi chờ đợi, những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, niềm vui đến sớm với người dân thôn Đông Mơ và Bản Sương, xã Đông Minh (Yên Minh) khi điện lưới Quốc gia đã thắp sáng các ngôi nhà trong bản. Đông Mơ và Bản Sương là 2 trong số những thôn được đầu tư cấp điện lưới Quốc gia sớm nhất của xã Đông Minh. 

28/01/2019
Ngân hàng BIDV triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

BHG - Ngày 26.1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị người lao động và Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh. Năm 2018, Ngân hàng BIDV Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác thu nợ hoạch toán ngoại bảng, kiểm soát chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh. Trong năm, tín dụng tăng trưởng đúng định hướng, dư nợ cuối kỳ đạt trên 3.200 tỷ đồng...

27/01/2019