Yên Minh: Sơ kết sản xuất vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa 2017 và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 209 HĐND tỉnh

14:07, 28/06/2017

BHG- Sáng 28.6, UBND huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa 2017 và Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 209, các chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2012-2016. Đồng chí Phạm Xuân Diệu, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn ảnh hội nghị.
Toàn ảnh hội nghị.

Vụ Xuân năm 2017, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện là 18.711 ha, tăng 951,3 ha so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như giống Lúa lai Cương ưu 725, Nhị ưu 838, lúa chất lượng cao ĐS1, ĐS3… gieo trồng trên diện tích 426,5 ha, sản lượng ước đạt 2.431,05 tấn; đối với cây Ngô gồm các giống Ngô địa phương và giống lai như NK66, Bioseed 9698… với diện tích gieo trồng là 7.530,5 ha, sản lượng ước đạt 27.435,66 tấn. Đối với chăn nuôi, tổng đàn gia súc là 99.586 con, gia cầm là 341.565 con, đàn ong là 3.823 tổ… Các các cây, con chủ lực, sản phẩm truyền thống của địa phương mang lại lợi nhuận kinh tế tiếp tục được phát triển, nhân rộng. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa năm 2017 huyện Yên Minh phấn đấu đảm bảo diện tích cây hàng năm đạt 24.462,6ha, trồng mới trên 100 ha cây ăn quả, 62 ha cây dược liệu, đảo bảo lượng chè thu hái búp tươi cả năm đạt 2.270 tấn; duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm, mở rộng diện tích nuôi cá chép ruộng…

Theo báo cáo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 209 HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Yên Minh đến nay đã có 1.756 hộ đăng ký, nhu cầu vay vốn là 128.857 triệu đồng. Trong đó đã thẩm định được 1.558 hộ, giải ngân được 15.170 triệu đồng. Các hộ tham gia vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, bước đầu mang lại hiệu quả, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thẩm định, giải quyết thủ tục vay vốn dẫn đến chậm giải ngân, chưa đáp ứng kịp thời nhua cầu vay vốn của nhân dân. Về triển khai các chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn huyện đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Phát huy hiệu quả, tạo ra những thay đổi rõ rệt về chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhân dân được tiếp cận với các KHKT mới, đời sống từng bước được cải thiện…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, đưa ra những khó khăn vướng mắc tại cơ sở như vấn đề sử dụng giống, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật không nằm trong danh mục cho phép… để trao đổi, tìm hướng giải quyết.

PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ ra mắt HTX Thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường

BHG- Ngày 27.6, tại xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, đã diễn ra Lễ thành lập và ra mắt HTX thôn Bản Tùy. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Đường, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể của xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn của thành phố và các thành viên HTX. 

28/06/2017
Hiệu quả sau chuyển đổi cơ cấu hoạt động của các HTX ở Đồng Văn

BHG- Sau khi đăng ký lại theo Luật hợp tác xã (HTX), các HTX ở Đồng Văn đã đi vào hoạt động theo hướng đa ngành, đa nghề; chủ động trong khâu canh tác, sản xuất, dễ kiểm soát dịch bệnh, giá bán sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không còn bấp bênh do có HTX và doanh nghiệp đứng ra ký kết bao tiêu sản phẩm.

28/06/2017
Xã Thượng Tân phát triển nuôi cá lồng

BHG- Xã Thượng Tân (Bắc Mê) nổi tiếng với những đặc sản trên dòng sông Gâm như: Cá Dầm xanh Anh vũ, cá Bỗng, cá Nheo... Từ sự ưu ái của thiên nhiên cho nơi đây, trong những năm qua các hộ dân tại xã đã tận dụng khai thác nguồn tài nguyên dồi dào trong việc đánh bắt cá và đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi cá lồng trên dòng sông Gâm. 

28/06/2017
Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả ở Hoàng Su Phì

BHG- Xác định xây dựng các mô hình phát triển kinh tế là bước đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, các xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phì đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế. Đây cũng là một trong những giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

28/06/2017