Xã Thượng Tân phát triển nuôi cá lồng

06:55, 28/06/2017

BHG- Xã Thượng Tân (Bắc Mê) nổi tiếng với những đặc sản trên dòng sông Gâm như: Cá Dầm xanh Anh vũ, cá Bỗng, cá Nheo... Từ sự ưu ái của thiên nhiên cho nơi đây, trong những năm qua các hộ dân tại xã đã tận dụng khai thác nguồn tài nguyên dồi dào trong việc đánh bắt cá và đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi cá lồng trên dòng sông Gâm.

Mô hình nuôi cá lồng của các hộ dân tại xã Thượng Tân.
Mô hình nuôi cá lồng của các hộ dân tại xã Thượng Tân.

Dạo quanh lòng hồ, giờ không chỉ là những chiếc thuyền lẻ tẻ đánh bắt cá mà thay vào đó là những ngôi nhà nổi kiên cố. Những ngôi nhà nổi được thiết kế hiện đại với việc bên trên là nhà ở kết hợp nuôi cá dưới sàn nhà của các hộ, diện tích mỗi lồng cá khoảng từ 5m2 – 12 m2  và sử dụng quây lưới xung quanh. Bằng phương pháp này đã giúp các hộ dân dần thoát khỏi cách nuôi truyền thống là sử dụng lồng cá bằng sắt và có những ưu việt như: Giúp giảm tải chi phí đầu tư cho mỗi lồng cá; công việc vận chuyển các lồng cá không còn nặng nề, khó khăn mỗi khi nước xuống; cùng với đó việc sử dụng lưới mềm và nhẹ giúp cá không bị thương khi va chạm...

Hiện nay, toàn xã có khoảng 12 hộ áp dụng mô hình nuôi cá lồng với các loại cá như: cá Nheo, cá Bỗng, cá Trắm... Theo chị Nguyễn Thị Loan, thôn Bách Sơn, một hộ có số lượng cá nhiều nhất toàn xã cho biết: “Nhìn thấy lợi thế của việc phát triển mô hình nuôi cá lồng, cùng với kinh nghiệm nhiều năm, hai vợ chồng đã quyết định đầu tư mở rộng quy mô lồng cá của gia đình. Trước đây gia đình chỉ nuôi với diện tích nhỏ khoảng 5 – 6 lồng, mỗi lồng nuôi hơn 10 cân cá giống các loại, nhưng hiện giờ gia đình đã đầu tư hơn 300 triệu đồng làm 4 lồng với khoảng 6 tạ giống cá các loại, trong 3 năm tới sẽ cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng...”.

Bằng biện pháp nuôi cá phát triển tự nhiên và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như tôm, cá bé, ít sử dụng cám tăng trọng của các hộ dân giúp thịt cá săn chắc, ngon đậm đà, từ đó nâng cao thương hiệu cá, làm tăng lượng tiêu thụ. Theo anh Nguyễn Văn Nghị, hộ dân nuôi cá cho biết: “Khi cá đến thời điểm được xuất, mỗi ngày gia đình bán được từ 60 – 70 cân cá với các loại cá chủ yếu: Trê, Trắm, Bỗng, Nheo...  thương lái thường đánh xe lạnh đợi bên sông chờ thu mua nên không lo vấn đề đầu ra...”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Soi, Bí thư Đảng ủy xã cho biết:“Nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản do việc đánh bắt trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt, xã đã hỗ trợ 5 triệu đồng tiền giống/20 lồng cho các hộ dân nhằm khuyến khích các hộ dân, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng và tập trung đưa con cá làm con chủ lực trong phát triển kinh tế của xã...”.

Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả ở Hoàng Su Phì

BHG- Xác định xây dựng các mô hình phát triển kinh tế là bước đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, các xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phì đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế. Đây cũng là một trong những giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

28/06/2017
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Công ty Cổ phần ALFA Việt Nam

BHG- Sáng 27.6, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần ALFA Việt Nam về đề xuất hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

27/06/2017
Tiềm năng phát triển nông nghiệp ở Vĩnh Hảo

BHG- Mùa thu hoạch lúa Xuân ở xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang) đã kết thúc, người dân trong xã lại tập trung làm vụ Mùa, chăm sóc vườn cam và thu hái chè. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, Hà Mạnh Thắng cho biết: Nông nghiệp vẫn là "mặt trận hàng đầu" để Vĩnh Hảo "đột phá" xây dựng Nông thôn mới.

27/06/2017
Điện lực thành phố, văn hóa doanh nghiệp tạo đà cho phát triển

BHG- Điện lực thành phố Hà Giang trực thuộc Công ty Điện lực Hà Giang với trên 100 cán bộ, công nhân viên, lao động (CBCNVLĐ); quản lý 265 Trạm biến áp, 380 km đường dây trung áp, 435 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho hơn 28.000 khách hàng của 8 xã, phường của thành phố và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. 

27/06/2017