Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2: "Quyết tâm xây dựng vững chắc thế trận lòng dân"

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Yên Minh

16:18, 13/05/2016

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 13.5, tại thị trấn Yên Minh và xã Mậu Duệ (Yên Minh), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Ủy viên BCH Đảng bộ Quân khu 2, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh; Trương Văn Man, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Mê, Bí thư Đảng ủy xã Đường Âm và 8 ƯCV đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 (huyện Yên Minh) gồm các ông: Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh; Phan Thị Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Minh; Vàng A Hính, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Long (Yên Minh); Nông Văn Hải, Bí thư Đoàn xã Đông Minh (Yên Minh); Phan Thị Lợi, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu Vinh (Yên Minh). Dự buổi tiếp xúc có đông đảo các bậc cử tri (CT) ở thị trấn Yên Minh và các xã Hữu Vinh, Lao Và Chải, Mậu Duệ, Ngam La, Mậu Long, Đông Minh.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh.
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh.

Trình bày chương trình hành động, các ƯCV khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; chú trọng những vấn đề bức xúc mà CT quan tâm; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện nghiêm chỉnh quy định của người đại biểu nhân dân; tích cực tham gia các chương trình phát triển KT – XH của địa phương để giúp nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân…

Trong chương trình hành động của mình, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định tầm quan trọng của Quân khu trong chiến lược quân sự quốc phòng; Quân khu 2 phụ trách một vùng chiến lược gồm 9 tỉnh của đất nước, trong đó có nhiều xã biên giới, 34 dân tộc sinh sống với khoảng 7,5 triệu dân. Đây là địa bàn các thế lực thù địch chống phá quyết liệt; lợi dụng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Quân khu là đơn vị chủ trì về quốc phòng quân sự địa phương; phối hợp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Ông Sùng Thìn Cò nhấn mạnh: muốn phát triển kinh tế phải giữ vững QP – AN và sau đó kinh tế phục vụ lại QP – AN. Do đó, trách nhiệm từ các cấp lãnh đạo cũng như người dân rất lớn; nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ cố gắng huy động các nguồn lực để xây dựng một phần tuyến đường tuần tra biên giới; tăng cường công tác tuần tra biên giới, đảm bảo vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Do sinh ra và lớn lên trên quê hương Quản Bạ nên thấu hiểu đời sống khó khăn của đồng bào; do đó, sẽ quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là vấn đề giáo dục; quyết tâm xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; nếu có vấn đề xảy ra, Quân khu 2 chắc chắn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù là khó khăn nhất…

Tại các buổi tiếp xúc, đa số CT đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi nghe chương trình hành động của các ƯCV. Đồng thời đề nghị, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ứng ƯCV sẽ quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với con em dân tộc; có cơ chế, chính sách hỗ trợ để tạo điểm nhấn du lịch; quan tâm vấn đề quy hoạch khu dân cư, kết cấu hạ tầng phù hợp; có giải pháp phát triển và có những cơ chế tạo việc làm giúp người dân giảm nghèo; cần có giải pháp để sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống…

Thay mặt các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tài Vinh đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến kiến nghị mà cử tri huyện Yên Minh quan tâm. Đồng thời, hứa với các bậc cả tri nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa sẽ làm hết khả năng của mình, đáp ứng kỳ vọng của các bậc cử tri…

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Vị Xuyên

BHG- Trong các ngày từ 12-13.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, 8 huyện Vị Xuyên.

13/05/2016
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Quang Minh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bắc Quang

BHG- Ngày 13.5, đoàn công tác do đồng chí Lê Quang Minh,Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, thành viên BCĐ bầu cử, thành viên UBBC tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Bắc Quang. 

13/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Nguyễn Trãi

Thực hiện chương trình làm việc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tối 12.5 tại Hội trường Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, tổ 16, phường Nguyễn Trãi (TPHG), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

13/05/2016
Đồng Văn náo nức đón chờ ngày hội lớn

BHG- Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Vào thời điểm này, tại huyện Đồng Văn cũng như những địa phương khác trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tuyên truyền, phục vụ cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh.

12/05/2016