Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2022

14:45, 24/12/2022

Huỳnh Thị Thanh Thủy từng bị chê làn da, vóc dáng nhưng nỗ lực chăm sóc bản thân để xinh đẹp hơn, trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Huỳnh Thị Thanh Thủy từng bị chê làn da, vóc dáng nhưng nỗ lực chăm sóc bản thân để xinh đẹp hơn, trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
 

Huỳnh Thị Thanh Thủy (giữa) vượt 34 thí sinh giành vương miện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, tối 23/12. Cô sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng, hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

 

Người đẹp không quá nổi bật từ đầu cuộc thi nhưng giữ thành tích ổn định, vào top nhiều phần thi phụ như: chiến thắng Người đẹp thể thao, Top 5 Người đẹp nhân ái, Top 7 Người đẹp truyền thông. Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021.

Huỳnh Thị Thanh Thủy từng bị chê làn da, vóc dáng nhưng nỗ lực chăm sóc bản thân để xinh đẹp hơn, trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
 

Cô cao 1,75 m, hình thể săn chắc, số đo ba vòng là 80-63-94 cm. Thanh Thủy giữ gìn vóc dáng bằng việc tập gym hàng ngày, chơi một số môn thể thao như cầu lông, bơi lội... kết hợp chế độ ăn khoa học.

 

Trong cuộc thi, Thanh Thủy cho biết thời đi học từng bị bạn bè chê bai, xa lánh vì cao, gầy, da ngăm đen, lưng gù. Ban đầu, cô tự ti, nhưng sau này học cách chăm sóc bản thân để ngày một xinh đẹp, hoàn thiện hơn. "Điều giúp tôi vượt qua những lời chê bai là suy nghĩ tích cực, biến nó thành động lực", cô nói.

 

Thanh Thủy mong muốn trở thành người truyền cảm hứng. Cô muốn truyền tải thông điệp: "Khuyết điểm hay lợi thế từ vạch xuất phát chưa chắc đã là yếu tố quan trọng nhất. Sự quyết tâm và kiên trì mới mang đến thành công".

 

Người đẹp thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn. Cô từng giành học bổng đầu vào của Đại học Ngoại ngữ, là một trong 36 sinh viên được tham gia chương trình trao đổi ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.

 

Thanh Thủy có một số tài lẻ như hát, múa, gấp origami. Người đẹp cho biết có niềm đam mê nghệ thuật. Cô thần tượng thành viên Lisa của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink vì lòng kiên trì, cố gắng vươn tới đỉnh cao. "Tôi cũng có hoài bão lớn. Tôi cho rằng sự kiên trì, bền bỉ không giới hạn và tin vào bản thân sẽ dẫn đến thành công", cô nói.

Tân hoa hậu cho biết cô là người hướng ngoại, thích tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế. Cô mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến bạn bè thế giới.

Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vương phi Qatar khí chất với phong cách sành điệu
Ở tuổi 63, Vương phi Sheikha Moza, vợ hai của cựu Tiểu vương (nguyên thủ quốc gia) Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani (tại vị 1995 – 2013), nổi tiếng là người phụ nữ thời trang nhất Trung Đông.
29/11/2022
Son Ye Jin - Hyun Bin đón con trai đầu lòng
Ngày 27/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi quyền lực Son Ye Jin - Hyun Bin đã đón con trai đầu lòng chào đời sau 8 tháng về chung nhà.
28/11/2022
Thang Duy thắng giải Rồng xanh
"Decision to Leave" mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Thang Duy. Cô là diễn viên ngoại quốc đầu tiên thắng hạng mục này.
26/11/2022
Những vai hài Tết thú vị nhất của 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh
Lối diễn như không diễn, hài hước mà thâm sâu khiến Quốc Khánh là cái tên yêu thích trong mỗi dịp Tết về từ nhiều năm nay.
24/11/2022