"Dân vận khéo" ở Trung đoàn 877

09:46, 30/06/2020

BHG - Trung đoàn 877 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, đóng quân trên địa bàn phường Ngọc Hà, T.p Hà Giang. Song song với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; trong những năm qua, Trung đoàn đã làm tốt công tác dân vận (CTDV) và xây dựng hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân và được nhân dân tin tưởng, thương yêu, đùm bọc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 giúp dân xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) xây dựng nhà ở.                                                           Ảnh: TL
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 giúp dân xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) xây dựng nhà ở. Ảnh: TL

CTDV là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các đơn vị quân đội; để thực hiện hiệu quả CTDV là một trong những điều kiện để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hoàn thành tốt nhiệm vụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Hàng năm, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 877 đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm CTDV, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng; thông qua đó, thâm nhập tuyển chọn chiến sĩ mới và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khánh - Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 877 khám bệnh cho người dân xã Lũng Phìn (Đồng Văn).                                  Ảnh: TL
Bác sĩ Nguyễn Văn Khánh - Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 877 khám bệnh cho người dân xã Lũng Phìn (Đồng Văn). Ảnh: TL

10 năm qua, Trung đoàn 877 đã cơ động hàng nghìn lượt CBCS giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tu sửa 2 trường học, làm mới nhà ở cho 1 hộ gia đình và nạo vét cống rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng với khối lượng 2.364 m3 đất đá; làm đường liên thôn được 4.600 m; giúp 240 hộ dân gieo trồng, thu hoạch mùa vụ và khai hoang diện tích trồng lúa nước được 1 ha; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 725 lượt người… Điển hình như đợt lũ trong tháng 6.2018, Trung đoàn 877 đã huy động 360 lượt CBCS với 780 ngày công tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà, phường Nguyễn Trãi (T.p Hà Giang). Kết quả đã đưa 264 lượt người ra khỏi vùng lũ nguy hiểm, vận chuyển 1.350 tấn vật chất của các gia đình lên cao tránh lũ; tổ chức nơi ăn nghỉ tạm thời cho 138 người dân thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường khi mưa lũ đổ về; tham gia nạo vét bùn, vệ sinh trường Mầm non, trường Tiểu học và 2 nhà văn hóa; vệ sinh nhà cửa cho 120 hộ gia đình chính sách, neo đơn và một số gia đình bị ngập lụt nặng; dọn dẹp vệ sinh đường liên thôn với chiều dài 4 km; khơi thông cống rãnh hai bên đường liên xã, phường chiều dài 5 km; giúp 240 hộ gia đình tại xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà thu hoạch 2,3 ha hoa màu sau lũ…

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”; phối hợp với xã Minh Sơn (Bắc Mê), Kim Thạch (Vị Xuyên) đổ bê tông gần 1.000 m đường; giúp người dân đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa tiện lợi, mang no ấm đến cho người dân. Tổ chức 246 lượt CBCS hành quân dã ngoại tại 2 xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) và xã Lũng Phìn (Đồng Văn) tham gia nạo vét kênh mương, làm đường liên thôn với chiều dài 4.500 m; vệ sinh 2 trạm y tế, 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, nhà văn hóa và 2 nghĩa trang,… để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 877 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực đóng quân nắm chắc tình hình mọi mặt, kịp thời thông báo cung cấp thông tin liên quan tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh, không để sơ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng kích động chia rẽ quân đội với nhân dân. Thông qua hình thức kết nghĩa, phối hợp hoạt động, nhận đỡ đầu, duy trì nền nếp chế độ giao ban, hội ý trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung đoàn 877 gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào, cuộc vận động,  như: “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,… làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng.

Với phương châm “Giúp dân là tự giúp mình”, CBCS Trung đoàn 877 đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị và địa bàn ngày càng vững mạnh.

Theo Trung tá Ma Văn Tùng, Phó Chính ủy Trung đoàn 877, “Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hơn nữa hiệu quả CTDV. Qua đó, không ngừng thắt chặt tình cảm, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn đóng quân; cùng với cấp ủy, chính quyền; nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Hầu hết các nhiệm vụ dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được CBCS Trung đoàn 877 tiên phong đi đầu.

Với những cách làm phù hợp lòng dân, tin rằng, trong thời gian tới, Trung đoàn 877 luôn là một trong những điển hình về thực hiện các phong trào “Dân vận khéo”, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp”.

Dương Vĩnh Thụy


Cùng chuyên mục

Tuyên thệ chiến sỹ mới 2020

BHG - Ngày 29.5, Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2020. Tới dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chỉ huy Trung đoàn 877. Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn 877, 300 chiến sỹ mới đã vững vàng về lập trường chính trị tư tưởng; sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chững chạc về tác phong, quan hệ giao tiếp. Đặc biệt, 100% các chiến sỹ đều an tâm tư tưởng...

29/05/2020
Đại tá Nguyễn Viết Giang được bổ nhiệm Giám đốc Công an Lai Châu

BHG - Ngày 27.6, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm tân giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, An Giang và Long An.

28/06/2020
Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

BHG - Chiều ngày 27.5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy, chỉ định đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

28/05/2020
Hiệu quả bước đầu đưa công an chính quy về xã ở Quản Bạ

BHG - Mặc dù mới triển khai, thực hiện được một thời gian, nhưng việc điều động, bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (CAX), thị trấn trên địa huyện Quản Bạ bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, đem lại sự an tâm cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

 

28/05/2020