Phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo ở Đảng bộ xã Kim Thạch
BHG - Những năm qua, Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, phát huy vai trò “đảng viên đi trước”, tích cực lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Đảng bộ xã Kim Thạch hiện có 264 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Để củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” đến từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi đảng viên đều xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác với những hành động cụ thể, phù hợp vị trí, nhiệm vụ công tác. Đảng ủy xã đã quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm quy chế, quy định tại nơi làm việc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, bộ mặt nông thôn xã Kim Thạch ngày càng khang trang. |
Là một địa phương thuần nông, sản xuất nông - lâm nghiệp chiếm 88% cơ cấu kinh tế và vẫn là hướng đi chính trong thời gian tới. Vì vậy, Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Đồng chí Vi Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Kim Thạch cho biết: Năm 2017, xã xây dựng được 4 phương án sản xuất gồm: Phương án cải tạo đồi tạp, thực hiện ở 2 thôn Nà Cọ và Bản Chang với diện tích 22 ha, 17 hộ tham gia trồng 2 ha keo Úc; phương án cải tạo đàn trâu, hiện đang thực hiện điểm tại 7 hộ với 41 con; phương án trồng na tại thôn Bản Thẳm và phương án chăn nuôi gà... Đồng thời, nhân rộng các trang trại nông hộ, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi trâu, lợn và trồng rừng sản xuất để nâng cao thu nhập.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã và các chi bộ, bà con nhân dân đã hiến trên 5.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, bê - tông hóa được trên 3.000 m đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa các thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp... Đến nay, xã đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 24%.
Đến Bản Chang, một trong những thôn đi đầu trong phát triển kinh tế của xã, Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Minh cho biết: Chi bộ Bản Chang hiện có 40 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế; phân công đảng viên phụ trách các hộ, tích cực đến từng gia đình vận động xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, hướng dẫn bà con đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất. Vụ Đông này, nhân dân trong thôn đã trồng được trên 5 ha hoa màu, chi bộ đang tiếp tục vận động bà con mở rộng diện tích với phương châm “không để đất trống”. Từ chú trọng phát triển kinh tế, thu nhập của người dân đã đạt 19 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16%.
“Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chú trọng củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, đặc biệt chi bộ thôn bản; làm tốt công tác dân vận, nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc phát triển KT - XH, xây dựng Nông thôn mới” - Bí thư Đảng ủy xã Kim Thạch, Vi Quốc Cường cho biết thêm.
NGUYỄN PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc