Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia đưa tin Đại hội XIII của Đảng

15:36, 19/01/2021

Chiều 18-1, tại Hà Nội, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1 trước khi tham gia tuyên truyền, phục vụ Đại hội. 

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí xét nghiệm Covid-19 trước khi tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XIII.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí xét nghiệm Covid-19 trước khi tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XIII.

 

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.
Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

 

Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài Trung ương và TP Hà Nội, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiến hành 2 lần trước Đại hội.
Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài Trung ương và TP Hà Nội, việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ tiến hành 2 lần trước Đại hội.

 

Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài địa phương sẽ liên hệ với Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII của đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm Covid-19.
Đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo, đài địa phương sẽ liên hệ với Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII của đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm Covid-19.

 

 Các phóng viên tiến hành khai báo thông tin y tế trước khi tiến hành xét nghiệm.
Các phóng viên tiến hành khai báo thông tin y tế trước khi tiến hành xét nghiệm.

 

Nhân viên y tế phổ biến các bước tiến hành xét nghiệm Covid-19.
Nhân viên y tế phổ biến các bước tiến hành xét nghiệm Covid-19.

 

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch mũi, dịch hầu họng.
Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch mũi, dịch hầu họng.

 

Trong chiều 18-1 đã có hàng trăm phóng viên các cơ quan báo chí tham gia xét nghiệm. Xét nghiệm lần 2 sẽ được tiến hành vào ngày 23-1.
Trong chiều 18-1 đã có hàng trăm phóng viên các cơ quan báo chí tham gia xét nghiệm. Xét nghiệm lần 2 sẽ được tiến hành vào ngày 23-1.

Theo nhandan.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗi lo từ những món ăn vặt trước cổng trường

BHG - Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) luôn là nỗi lo của toàn xã hội, khi thực phẩm bẩn không chỉ len lỏi trong từng bữa cơm của mỗi gia đình, mà còn tồn tại ở các cổng trường học. Với những mẫu mã đa dạng, bắt mắt, giá rẻ, những món đồ ăn vặt đang được bày bán tràn lan ở khu vực các cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất VSATTP đối với người sử dụng.       

 

19/01/2021
Bảo vệ rủi ro cho người chăn nuôi

BHG - Xín Mần là một trong 3 địa phương gồm Mèo Vạc và Vị Xuyên được tỉnh lựa chọn thực hiện chương trình hỗ trợ mua bảo hiểm trâu, bò cho các hộ chăn nuôi. Tại xã Xín Mần, việc thực hiện hỗ trợ bảo hiểm cho trâu, bò được xã phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân. Toàn xã có 14 hộ tham gia bảo hiểm trâu, bò với tổng số 21 con gia súc. Tất cả đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và trâu, bò được bấm thẻ tai.

19/01/2021
Nỗ lực kéo điện thắp sáng vùng quê

BHG - Sau nhiều năm triển khai xây dựng NTM, Mèo Vạc đạt nhiều kết quả tích cực về thực hiện tiêu chí điện, nhưng hiện còn không ít thôn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. 

18/01/2021
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh triển khai Chương trình "Đông ấm cho em" tại xã vùng cao

BHG - Ngày 16.1, tại xã Ngam La, huyện Yên Minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với đoàn thiện nguyện huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Đông ấm cho em" và tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em và người dân vùng cao.

18/01/2021