Việt - Anh hợp tác sử dụng hạt nhân vì hòa bình

08:13, 29/11/2013

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao Anh hôm qua ký bản ghi nhớ về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.


Thứ trưởng Lê Đình Tiến (trái) và Vương quốc Anh cùng ký biên bản hợp tác.

Đại diện của Việt Nam (trái) và Vương quốc Anh cùng ký biên bản hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình.

Biên bản trên xuất phát từ thực tế cả Việt Nam và Anh nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết những thách thức do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng mà cả hai nước, cùng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Trong khuôn khổ bản ghi nhớ, hai nước sẽ hợp tác trong các lĩnh vực pháp quy hạt nhân; tăng cường năng lực nguồn nhân lực; nghiên cứu và phát triển đối với nhà máy điện hạt nhân dân sự, ứng dụng bức xạ; tăng cường quản lý chất thải phóng xạ..

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến cho biết: "Việt Nam mới bắt đầu chương trình điện hạt nhân. Vì vậy sự hợp tác học tập chia sẻ kinh nghiệm của các nước có nền công nghệ hạt nhân tiên tiến và nhiều kinh nghiệm như Vương quốc Anh có ý nghĩa đặc biệt".

"Sự hợp tác có hiệu quả với Anh góp phần thúc đẩy cho việc ứng dụng thành công năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình", ông Tiến nói.

Đại sứ Anh Antony Stokes cho rằng, bản ghi nhớ khẳng định sự chú trọng của Vương quốc Anh trong việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về nguồn năng lượng quan trọng này với Việt Nam.

Năm 2010, Chính phủ hai nước đã ký Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược, trong đó khoa học và công nghệ là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai quốc gia. Thời gian qua, hai bên đã hợp tác triển khai một số dự án nghiên cứu, trong đó đã triển khai thành công giai đoạn đầu dự án “Giải mã gien một số giống lúa bản địa Việt Nam” với việc giải mã hoàn chỉnh hệ gien đầy đủ 36 giống lúa; thành lập Phòng thí nghiệm liên ngành y sinh – hóa dược – hợp chất thiên nhiên đặt tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 


Theo Vnexpress

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

2013: Doanh số bán smartphone sẽ vượt 1 tỷ chiếc
Theo thống kê mới nhất từ tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC, trong năm 2013, sẽ có hơn 1 tỷ smartphone được xuất xưởng, tăng 40% so với năm 2012.
29/11/2013
Lựa chọn gói cước phù hợp tiết kiệm chi tiêu
Với tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao ở Việt Nam (hơn 130 triệu thuê bao di động), việc cạnh tranh giữa các mạng di động càng trở nên gay gắt. Rẻ, hiệu quả, tiện ích là điều mà người tiêu dùng mong muốn từ các nhà mạng.
28/11/2013
Thung lũng Silicon - Biểu tượng phát triển của ngành CNTT
Là nơi tập trung những tập đoàn, công ty công nghệ lớn của thế giới như: Google, Apple, Intel, Facebook... có thể nói thung lũng Silicon là biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.
25/11/2013
16 sản phẩm, công trình được trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013
Tối 20-11, lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2013 đã diễn ra tại Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành tham dự. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
21/11/2013