Lựa chọn gói cước phù hợp tiết kiệm chi tiêu

07:39, 28/11/2013

Với tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao ở Việt Nam (hơn 130 triệu thuê bao di động), việc cạnh tranh giữa các mạng di động càng trở nên gay gắt. Rẻ, hiệu quả, tiện ích là điều mà người tiêu dùng mong muốn từ các nhà mạng.


Thời gian vừa qua, có khá nhiều gói cước di động được các nhà mạng tung ra trên thị trường. Gói cước ưu đãi tin nhắn cũng có, gọi thoại cũng có và thậm chí là gói cước dành cho từng đối tượng, nghề nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn người sử dụng lại chưa thực sự quan tâm đến những lợi ích này. 

Anh Vũ Quang Huy, sinh viên trường Đại học Bách Khoa cho biết: “ Tôi đã nghe nói đến nhiều gói cước khác nhau của các nhà mạng, nhưng một phần là lười đăng ký, thứ hai là sau khi mua sim về, tôi thấy tiện thì dùng luôn thôi”.

Là người có nhu cầu nhắn tin nhiều, mỗi tháng anh Nguyễn Ngọc Duy, phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội phải trả hơn 200.000- 300.000 tiền điện thoại, đa phần là do giá cước tin nhắn cao, lãng phí và tốn kém. Mặc dù khá đắn đo khi đăng ký thay đổi gói cước, thậm chí là thay đổi nhà cung cấp dịch vụ, nhưng việc lựa chọn lại một gói cước phù hợp hơn với nhu cầu đã được anh Duy tính đến.

Anh Nguyễn Ngọc Duy nói: “Chắc chắn, trong thời gian tới, tôi sẽ quan tâm hơn đến việc lựa chọn những gói cước phù hợp với đặc thù công việc của mình. Trước đây, tôi chỉ quan tâm đến gói cước trả trước hay trả sau. Tuy nhiên, khi giá cả tăng nhanh, tôi cũng phải xem xét lại gói cước di động”.

Ví dụ, nếu sử dụng gói cước dành cho người có nhu cầu gọi nhiều, các nhà mạng có gói cước giảm tới 30% tiền cước gọi. Còn gói cước dành cho nhu cầu nhắn tin cao có thể giảm tới hơn 50% tiền phí cho mỗi tin nhắn.

Chị Nguyễn Thị Minh Thu, giao dịch viên cửa hàng Mobifone cho biết: “Khi khách hàng gọi nhiều, nhắn tin nhiều, truy cập Internet nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn các gói cước hợp lý. Ví dụ, khi các bạn sinh viên đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho họ sử dụng nhắn tin sẽ rẻ hơn”.

Nhằm giúp người sử dụng không còn phải băn khoăn việc thay đổi số liên lạc khi lựa chọn giữa các gói cước của những nhà mạng khác nhau, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bô đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Khi triển khai dịch vụ này sẽ đảm bảo được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ bởi vì bản thân chính sách này cũng là một trong những chính sách tăng cường hơn việc thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông. Đây cũng là một chính sách làm cho các doanh nghiệp viễn thông nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng của mình”.

Dự kiến, đến đầu năm 2017, dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số sẽ chính thức được triển khai và sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng…

VTV.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả ứng dụng Văn phòng điện tử
HGĐT- Dự án: “Mở rộng ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử vào hoạt động tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh” được triển khai từ năm 2011. Qua 2 năm triển khai, dự án đạt được những kết quả khả quan, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tin học hóa tại các đơn vị thực hiện dự án.
30/10/2013
Thung lũng Silicon - Biểu tượng phát triển của ngành CNTT
Là nơi tập trung những tập đoàn, công ty công nghệ lớn của thế giới như: Google, Apple, Intel, Facebook... có thể nói thung lũng Silicon là biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.
25/11/2013
16 sản phẩm, công trình được trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013
Tối 20-11, lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2013 đã diễn ra tại Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành tham dự. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
21/11/2013
2014: Yêu cầu dùng ít nhất 55% văn bản điện tử
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
21/11/2013