Người dân mong tuyến đường Phố Cáo – Phố Là sớm hoàn thành
BHG - Tuyến đường Phố Cáo – Phố Là (Đồng Văn) có chiều dài trên 10km, được triển khai thi công từ năm 2009, do huyện Đồng Văn làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Khánh Sơn thi công, với số vốn đầu tư được phê duyệt là 37 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các thôn biên giới của xã Phố Cáo – Phố Là thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa giữa các thôn nội địa, biên giới với cư dân biên giới Trung Quốc. Đó cũng là sự mong mỏi, kỳ vọng lớn của cấp ủy, chính quyền và người dân hai xã Phố Cáo và Phố Là.
Tuy nhiên, sau một thời gian thi công do thiếu vốn, trong giai đoạn giãn hoãn, cắt giảm đầu tư công của Nhà nước. Do vậy từ năm 2011, tuyến đường đã phải tạm dừng thi công; đến nay, mới chỉ hoàn thành được phần thô là tạo mặt bằng nền đường. Tuyến đường thi công dở dang trong nhiều năm, đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân tại 4 thôn Sảng Pả, Suối Thầu, Tá Tò, Khó Chư của xã Phố Cáo.
Nhiều đoạn đường từ xã Phố Cáo – Phố Là vào mùa mưa nước chảy tràn qua đường kéo theo đất, đá gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. |
Tại đoạn đường từ Trung tâm xã Phố Cáo đi 4 thôn Sảng Pả, Suối Thầu, Tá Tò, Khó Chư; trong đo, có 3 thôn biên giới; thôn xa nhất cách trung tâm xã 9km, thôn gần nhất cách 4km. Nhiều đoạn do thi công dở dang, thiếu cống, rãnh thoát nước nên vào mùa mưa, nước chảy tràn ra đường kéo keo đất, đá tràn ra lòng đường tạo nên những rãnh nước, ổ voi, đá gồ ghề gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nhiều đoạn đường qua các con suối, vào mùa mưa nước chảy mạnh kéo theo đất, đá tràn vào đất canh tác của người dân, làm lấp dần hệ thống thủy nông (kênh - mương nội đồng) ở thôn Sảng Pả.
Anh Giàng Chờ Sài, thôn Suối Thầu bức súc: Lúc chưa làm, đường tuy hẹp hơn nhưng dễ đi hơn bây giờ. Nhà tôi cách trung tâm xã 6km, do không có điện nên hàng tuần, tháng phải xuống xã sát ngô về ăn và phục vụ chăn nuôi; cứ mỗi lần đi như vậy, mất cả giờ đồng hồ. Cũng giống như anh Sài, anh Vàng Sính Chá, thôn Khó Chư; nhà cách trung tâm xã 9km, gia đình anh được đánh giá là hộ có kinh nghiệm, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh ở thôn. Hiện tại, gia đình anh Chư nuôi 8 con bò, trồng gần 2 ha Thảo quả. Tuy nhiên, do đường đi lại khó khăn nên việc buôn bán, tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều trở ngại. Cũng theo người dân địa phương, các thôn ở xa trung tâm, gần khu vực biên giới trong khi đường xá đi lại không thuận lợi, phải mất hàng giờ đi xe máy mới đến được khu vực biên giới, nên có những sự vụ xảy ra tranh chấp đất đai, chộm cắp giữa cư dân khu vực biên giới cần sự có mặt kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương thường hay bị chậm.
Mong muốn lớn nhất của anh Sài, anh Chá, cùng nhiều hộ dân của 4 thôn xã Phố Cáo là Nhà nước sớm tiếp tục bố trí vốn đầu tư, hoàn thành tuyến đường để người dân giảm bớt những khó khăn, tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ý kiến bạn đọc