Nhìn từ những "đột phá"

13:56, 29/01/2013

(Xuân Quý Tỵ 2013)- Đứng trước sự biến động của nền kinh tế cả nước, nhưng với quyết tâm vượt qua khó khăn, năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng; các chương trình, dự án được thực hiện có hiệu quả; chương trình xây dựng NTM được đẩy mạnh; các chương trình về an sinh xã hội, XĐGN, đào tạo nghề và tạo việc làm được chú trọng; giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 56,93% giảm xuống còn 50,55%...


Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Chí Thường cho biết: Có được kết quả này là do huyện đã có định hướng đúng đắn, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ và có giải pháp khắc phục khó khăn một cách hiệu quả. Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, huyện cũng không ngừng phát triển nông, lâm nghiệp để tạo sự cân bằng, ổn định trong cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong năm qua, huyện đã tạo ra bước đi mới bằng việc đưa những loại cây, con có năng suất cao vào nuôi trồng. Cây ngô vụ 2, cây đậu tương giống mới, trồng cỏ chăn nuôi, phát triển đàn bò, dê hàng hóa, đặc biệt phát triển mô hình nuôi ngựa bạch, nuôi gà trang trại... đang là hướng đi bền vững trong công tác XĐGN. Với việc đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, dịch vụ, quyết tâm đưa lĩnh vực này thực sự trở thành đòn bẩy, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, trong năm qua huyện Mèo Vạc đã tích cực mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nâng cao năng lực phát triển lĩnh vực thương mại cả về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực. Vì thế, tỉ trọng ngành thương mại, dịch vụ năm 2012 chiếm tới 35,17% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Việc ký kết hữu nghị với 2 huyện Nà Pô (Quảng Tây) và Phú Ninh (Vân Nam – Trung Quốc) đã đánh dấu bước đi mới và được coi là động lực, nền tảng để huyện phát triển thương mại. Theo lộ trình, huyện đang nỗ lực nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cặp cửa khẩu Săm Pun – Điền Bồng để tạo một bước tiến mới trong phát triển KT – XH. Cùng với đó, khởi công công trình thủy điện Nho Quế 2 và đưa vào sử dụng thủy điện Nho Quế 3 đã tạo ra sự đột phá, thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển một cách mạnh mẽ.


Những đột phá trên góp phần tạo nền tảng vững chắc để huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng NTM, XĐGN.


KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hàng chục nghìn hộ nghèo được đón Tết ở nhà mới nhờ Chương trình 167
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12.12.2008 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thiết thực hỗ trợ hộ nghèo có nhà ở, ổn định cuộc sống. Chương trình đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn hộ dân nghèo, đã làm thay đổi diện mạo, tạo sức sống, động lực mới để người nghèo, đặc
29/01/2013
Thành phố đẹp – giá trị thầm lặng
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng một số khu vực thuộc trung tâm thành phố đến năm 2015. Trong những năm qua, công tác quy hoạch thành phố đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa thành phố từng bước thay đổi diện mạo về cả bề rộng và chiều sâu theo hướng văn minh, hiện đại.
29/01/2013
Xuân mới về cùng những niềm vui
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Xuân mới Quý Tỵ đã về mang theo cái giá lạnh của mùa đông, năm nay cái rét như đậm hơn mọi năm nhưng không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến người dân nơi biên cương cực Bắc mà hình như chỉ làm hồng thêm những khuôn mặt cô gái, chàng trai đang hăng say, gấp rút lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành những công việc cuối cùng của mục tiêu đặt ra cho năm kế hoạch
29/01/2013
Bác Hồ với mùa Xuân Hà Giang
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Mùa Xuân như có một cái gì đó định mệnh gắn liền với Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Có thể bắt đầu từ mùa Xuân năm 1930, khi cách mạng thế giới có những bước phát triển thuận lợi, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại biểu của Quốc tế Cộng sản, ngày 3.2.1930, Ngườiđã sáp nhập ba tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản
29/01/2013