Huyện Hoàng Su Phì khắc phục thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

16:48, 13/07/2009

HGĐT- Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện huyện Hoàng Su Phì xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục, làm sạt, lở nhiều tuyến đường liên xã trong huyện. Sạt, lở nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ cầu km số 5 đi 3 xã Ngàm Đăng Vài, Bản Nhùng và Tả Sử Choóng, tuyến đường này rẽ từ cầu km số 5 đi dọc theo con suối to chừng 300 m, do lượng nước quá lớn và chảy xiết nhiều ngày, nên đoạn đường này đã bị dòng nước suối xói mòn và cuốn trôihết mặt nền đường, khiến cho việc đi lại của nhân dân 3 xã gặp nhiều khó khăn.


Ngoài ra, tuyến đường chính từ trung tâm huyện đi huyện Xín Mần và tuyến đường Tân Tiến - Túng Sán cũng bị sạt, lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sạt, lở từ phía ta luy dương xuống đường với khối lượng đất, đá rất lớn. Cùng với đó, diện tích lúa mùa vừa cấy xong của nhân dân cũng bị vùi lấp nhẹ, toàn huyện bị thiệt hại khoảng gần 3 ha lúa mùa cùng một số công trình đập kè, kênh mương nội đồngkhác. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện Hoàng Su Phì đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xuống các xã cùng với nhân dân khắc phục hậu quả, với phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời, huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đưa máy xúc, con người san ủi đất đá sạt, lở các tuyến đường. Đến thời điểm này, các tuyến đường bị sạt, lở trên địa bàn huyện cơ bản đã được khắc phục, đảm bảo tạm thời cho người và xe máyđi lại và khắc phục những diện tích ruộng lúa bị vùi lấp.


Trước đó, mưa lũ cũng đã cuốn trôi 3 người, đó là ông Lèng Lao Vưi, 58 tuổi ở xã Đản Ván; Thào Thị Chính, 19 tuổi và Giàng Dùi Xe 13 tuổi, ở xã Tả Sử Choóng. Sau khi xảy ra thiên tai, UBND huyện đã kịp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình 3 nạn nhân mỗi hộ 4 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/ nạn nhân và Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ mỗi hộ có người bị chết 1 triệu đồng.


Lê Phong (Đài TT – TH Hoàng Su Phì )

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tích cực với chương trình trồng cây cao su
HGĐT - Thôn Khuẩy Lác, xã Trung Thành (Vị Xuyên) có 96 hộ dân với 456 khẩu đa phần là đồng bào dân tộc Nùng. Trong tổng số 30 hộ có đất được quy hoạch tham gia chương trình trồng cây cao su thì có đến 28 hộ là đồng bào Nùng.
29/06/2009
Tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và hộ nghèo xã Lũng Chinh (Mèo Vạc)
HGĐT - Thông qua chương trình “Nhịp cầu nhân ái” Báo Hà Giang giới thiệu các địa chỉ cần được hỗ trợ. Trong 2 ngày 27-28/6/2009, đoàn Phật tử Hà Nội do bà Trần Thị ánh Tuyết làm Trưởng đoàn đã vận chuyển hàng lên tặng cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và 100 hộ nghèo xã Lũng Chinh (Mèo Vạc). Cùng đi với đoàn có đ/c Sùng Mí Chứ, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang.
29/06/2009
Thị xã Hà Giang hướng tới đô thị văn minh - hiện đại
HGĐT - Kể từ khi tỉnh Hà Giang được tái lập đến nay (1991), được sự quan tâm của T.Ư Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh, diện mạo đô thị của Thị xã được cải thiện đáng kể, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội chủ tỉnh Hà Giang. Tiềm năng và lợi thế của thị xã là phát triển thương mại dịch vụ du lịch .
26/06/2009
Giải bài toán “nghèo” ở Nậm Ty
HGĐT- Đến đầu năm 2009, cả 8 thôn bản của Nậm Ty đều có đường ô tô về thôn. Toàn xã có 483 hộ thì 432 hộ có xe máy, bình quân 5,4 người có 1 điện thoại... Các tiềm năng, thế mạnh được phát huy, công tác đào tạo, sử dụng nguồn lực được đặt biệt quan tâm, chú trọng. Và đó chính là nguồn lực để Nậm Ty (Hoàng Su Phì) đi từ chỗ yếu đến khấm khá như ngày hôm nay.
24/06/2009