Hội thảo Quản lý kiến trúc và cảnh quan nông thôn các địa phương miền núi phía Bắc

14:27, 17/12/2021

BHG - Ngày 17.12. tại thành phố Hà Giang đã diễn ra hội thảo Khoa học “Quản lý, phát triển kiến trúc và cảnh quan nông thôn cho các địa phương miền núi phía Bắc”. Tham dự buổi hội thảo có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc Gia; đại diện các tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc, một số doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Hà Giang. Tại hội thảo lần này nội dung được đề cập nhiều nhất là thực trạng kiến trúc cảnh quan nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay, đồng thời cũng giới thiệu nột số kiến trúc bản địa phổ biến hiện nay.

Phát biểu tại khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh khẳng định: 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc với 30 dân tộc sinh sống là khu vực có kho tàng kiến trúc truyền thống, cùng bề dày văn hóa thuộc nhóm đa dạng bậc nhất cả nước hiện nay. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nên diện mạo và sự kết nối hạ tầng về giao thông của các tỉnh trong khu vực đã có những thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân được cải thiện từng năm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cũng đánh giá, trong thực tiễn cũng cho thấy, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực hiện nay còn thiếu và chưa đồng bộ. Cảnh quan môi trường truyền thống bị xâm hại, chưa có giải pháp gìn giữ và phát triển được mô hình điển hình về kiến trúc. Do đó, việc Viện kiến trúc Quốc gia phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo Khoa học “Quản lý, phát triển kiến trúc và cảnh quan nông thôn cho các địa phương miền núi phía Bắc” là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh mong muốn các nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho tỉnh Hà Giang và các tỉnh trong khu vực hoạch định chiến lược và hành động cụ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá chất lượng quy hoạch ở khu vực nông thôn hiện nay còn thấp do thiếu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, các quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội chưa được xây dựng; kiến trúc cảnh quan bản làng vùng núi còn ít được coi trọng; công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, có nơi, có thời điểm còn bị buông lỏng. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhiều chuyên gia đề nghị, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch từ tỉnh xuống huyện, đến các bản làng nhằm tạo định hướng tốt cho phát triển bền vững. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và kiến trúc gắn với đó là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cấp cán bộ quản lý. Thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản, đầu tư cho công tác nghiên cứu kiến trúc bản địa gắn với truyền thông, phổ biến các quy định về quy hoạch và kiến trúc hiện nay. Từng bước xây dựng chiến lược cho việc phát triển thương hiệu kiến trúc địa phương song song với phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và nâng cao mức sống người dân.

 VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Tổng kết hoạt động năm 2021 của Công đoàn Cụm thi đua số I

BHG - Sáng 17.12, tại Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Cụm thi đua Công đoàn số I đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

17/12/2021
Thông Nguyên nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

BHG - Xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào năm 2015. Sau khi được công nhận, cấp ủy, chính quyền xã triển khai nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, nhằm xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, an toàn.

17/12/2021
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

BHG - Ngày 16.12, Sở Thông tin và truyền thông (TTTT) phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT- Bộ TTTT tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021 cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo của một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo các huyện, thành phố.

16/12/2021
Bắc Mê đổi mới truyền thông Dân số - KHHGĐ

BHG - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Bắc Mê, Trung tâm Dân số (DS) - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… . Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, cung cấp kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) - KHHGĐ đến từng đối tượng.

16/12/2021