Thông Nguyên nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

10:01, 17/12/2021

BHG - Xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào năm 2015. Sau khi được công nhận, cấp ủy, chính quyền xã triển khai nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, nhằm xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, an toàn.

Môi trường tại thôn Nậm Hồng luôn được giữ gìn sạch đẹp.           Ảnh: Tư liệu
Môi trường tại thôn Nậm Hồng luôn được giữ gìn sạch đẹp. Ảnh: Tư liệu

Trong xây dựng NTM, tiêu chí môi trường là tiêu chí rất dễ biến động, đặc biệt là với địa bàn nông thôn, vùng sâu, xa. Nguyên nhân là do môi trường nông thôn đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ việc người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, chưa thực hiện tốt khâu xử lý chất thải trong chăn nuôi, chất thải nông nghiệp, sinh hoạt. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa cao; nhiều gia đình vẫn còn tập quán thả rông, nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn.

Xác định rõ những khó khăn trong việc duy trì, giữ vững đạt chuẩn đối với tiêu chí môi trường, cấp ủy, chính quyền xã Thông Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể, các thôn, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày nước thế giới”, “Giờ trái đất”, Tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường”... thu hút đông đảo người dân tham gia và đạt kết quả tích cực. Thường xuyên phát động các phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang khuôn viên nhà cửa gia đình; xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn; di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà…

Chủ tịch UBND xã, Triệu Vằn Khuân cho biết: Cùng với sự tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền xã, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường. Điển hình như Hội Phụ nữ xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; định kỳ hàng tuần tổ chức vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây cảnh quan hai bên đường, tại trụ sở thôn, xã và xung quanh nhà. Đẩy mạnh mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Tổ phụ nữ xách làn, túi dân tộc đi chợ”; thường xuyên vệ sinh nhà cửa đảm bảo 3 sạch (Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên cũng tích cực vào cuộc, phát huy sức trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động bảo vệ môi trường của Đoàn xã được tổ chức thường xuyên bằng những phần việc, công trình thanh niên tình nguyện cụ thể thông qua các phong trào: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với những việc làm thiết thực như: Quét dọn, thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; cắt cỏ và dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh tại khuôn viên trụ sở xã, các trường học và nhà văn hóa thôn, bản; hỗ trợ các gia đình xây dựng lò đốt rác mi ni, di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà; xây dựng các tuyến đường “Thanh niên tự quản”.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn xã, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; 100% gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 94%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 86,4%. 

Chị Triệu Mùi Liều, thôn Nậm Hồng cho biết: Những năm gần đây, dưới sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền xã, nhận thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường được nâng lên đáng kể. Các gia đình tự giác dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa đảm bảo sạch đẹp. Sau khi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì thu gom và xử lý bao bì theo quy định chứ không vứt bừa bãi ở đồng ruộng. Chất thải chăn nuôi cũng được các hộ chú trọng xử lý thông qua việc xây dựng chuồng trại khép kín, xây dựng hầm biogas. Đặc biệt, đối với thôn Nậm Hồng đã được công nhận Làng Văn hóa du lịch cộng đồng, người dân trong thôn rất ý thức trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan xanh – sạch – đẹp để thu hút khách du lịch. 

Với sự vào cuộc của các đơn vị, đoàn thể và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, những năm qua tiêu chí môi trường của xã Thông Nguyên luôn giữ vững. Nhận thức và hành vi giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, sạch, đẹp.

Nông Quốc Đoàn - Trường Chính trị tỉnh


Cùng chuyên mục

Ngày 16.12, toàn tỉnh ghi nhận 69 ca nhiễm Covid-19

BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19  tỉnh, trong ngày 16.12, tỉnh ta ghi nhận 69 ca nhiễm Covid-19, trong đó: Ca nhiễm ngoài cộng đồng là 1 ca, tại tổ 8, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang; nhiễm trong khu phong tỏa 17; nhiễm trong khu cách ly 51. Các ca nhiễm phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh 15, Đồng Văn 4, Mèo Vạc 38, TP. Hà Giang 2, Vị Xuyên 1, Quản Bạ 3, Băc Quang 6.

16/12/2021
Toàn tỉnh có trên 79 nghìn hộ nghèo theo chuẩn mới

BHG - Vừa qua, ngành LĐ,TB&XH đã triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 – 2025 để làm căn cứ cho các cấp, ngành sử dụng số liệu xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 và thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội năm 2022.

16/12/2021
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

BHG - Ngày 16.12, Sở Thông tin và truyền thông (TTTT) phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT- Bộ TTTT tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021 cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo của một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo các huyện, thành phố.

16/12/2021
Bắc Mê đổi mới truyền thông Dân số - KHHGĐ

BHG - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Bắc Mê, Trung tâm Dân số (DS) - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… . Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, cung cấp kịp thời các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) - KHHGĐ đến từng đối tượng.

16/12/2021