Hội nghị BCH Hội Đông y tỉnh lần thứ 12

14:39, 26/08/2019

BHG - Sáng 26.8, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) lần thứ 12, khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm đánh giá kế quả thực hiện công tác hội và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Hội nghị có đại diện một số hội đặc thù của tỉnh; đại diện hội Đông y các cấp…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2019, công tác hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội Đông y tỉnh hiện có 3.726 hội viên với 5 chi hội trực thuộc; 11/11 huyện, thành phố có tổ chức hội hoạt động được công nhận là Hội đặc thù. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Đông y tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hội đã tuyên truyền, quán triệt cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phát triển Đông y. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được các cấp hội phối hợp thực hiện thường xuyên, thông qua sự phối kết hợp giữa Y học cổ truyền (YHCT) với Y học hiện đại đã đem lại hiệu quả nhất định. Kết quả, các chi hội trực thuộc đã khám, chữa bệnh bằng YHCT cho trên 971 nghìn lượt người, đạt 194,3% so với Nghị quyết đề ra, trong đó có 279,656 lượt người được chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt,… Hội đã sưu tầm, kế thừa 64 bài thuốc đông y gia truyền như: Bài thuốc chữa bệnh viêm khớp, dạ dày, viêm đại tràng. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên các cấp được Hội quan tâm, chú trọng và tổ chức hàng năm. Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học về YHCT cũng có nhiều bước phát triển…

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội Đông y tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức hội ở cả 3 cấp, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Đông y hoạt động hiệu quả; kết nạp có chất lượng các hội viên mới; sưu tầm, kế thừa các bài thuốc Đông y gia truyền tăng hiệu quả trong điều trị bệnh; làm tốt công tác phối hợp giữa Hội Đông y các cấp với y tế cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

                                       Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệp hội Nữ doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng quà tại xã Lao Và Chải

BHG - Ngày 23.8, tại xã Lao Và Chải (Yên Minh), Hiệp hội Nữ doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phối hợp với Hội chữ Thập đỏ tỉnh Hà Giang tặng quà, xây nhà cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lao Và Chải với chủ đề "đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

24/08/2019
Đoàn từ thiện thành phố Hà Nội chia sẻ khó khăn cùng học sinh và hộ nghèo xã Đức Xuân

BHG - Nhân dịp năm học mới 2019 - 2020, sáng 24.8, được sự kết nối của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, đoàn từ thiện thành phố Hà Nội do thầy Thích Đàm An, đại diện chùa Hoàng Trung cùng các phật tử đã đến thăm và tặng quà cho học sinh, hộ nghèo xã Đức Xuân (Bắc Quang). 

 

24/08/2019
Yên Minh phát huy vai trò người có uy tín

BHG - Những năm qua, huyện Yên Minh luôn quan tâm, đẩy mạnh việc phát huy vai trò người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện thuận lợi để NCUT là cầu nối các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Ông Sầm Xuân Giang, Trưởng ban Dân tộc huyện Yên Minh, cho biết: Toàn huyện có 282 NCUT đại diện cho các tổ dân phố, thôn bản. Quá trình xây dựng, phát triển KT-XH của huyện luôn có sự đóng góp tích cực của NCUT bằng nhiều phong trào và việc làm thiết thực...

23/08/2019
Vị Xuyên đối thoại với người dân nơi quy hoạch Dự án trang trại bò sữa của Tập đoàn TH True Milk

BHG - Ngày 22.8, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân thôn Lùng Châu, xã Phong Quang nơi có đất nằm trong quy hoạch Dự án xây dựng trang trại bò sữa của Tập đoàn TH True Milk. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang tại thôn Lùng Châu, UBND huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và xã Phong Quang tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi từ ngày 26.3 – 10.5.2019. 

23/08/2019