Vẹn tròn đôi vai trách nhiệm

11:25, 06/05/2019

BHG - Rời công sở, Phó Trưởng Công an xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) Nguyễn Đức Doanh không ngại trở thành… nông dân thực thụ. Và anh là một trong những điển hình của xã Phương Thiện vẹn tròn đôi vai trách nhiệm: Sứ mệnh của người Công an Nhân dân và trách nhiệm vun đắp mái ấm gia đình.

Anh Nguyễn Đức Doanh chuẩn bị thức ăn cho đàn lợn.
Anh Nguyễn Đức Doanh chuẩn bị thức ăn cho đàn lợn.

Trong suốt thời gian trò chuyện với anh Nguyễn Đức Doanh, chúng tôi luôn thấy anh trong trạng thái tiếp nhận điện thoại hoặc xử lý công việc… Sự bận rộn ấy được xuất phát từ chính sứ mệnh thiêng liêng của anh: Góp phần cùng lực lượng Công an xã làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở cơ sở. Anh Doanh chia sẻ: Xã Phương Thiện là địa bàn tương đối phức tạp về TTATXH, bởi có Bến xe khách cùng nhiều nhà nghỉ, khách sạn đóng chân trên địa bàn. Hơn nữa, lưu lượng người đến làm ăn, buôn bán với số lượng lớn và thay đổi thường xuyên nên rất dễ trở thành đường trung chuyển hàng hóa nhập lậu; thuận lợi cho bọn tội phạm thâm nhập, tiếp cận, ẩn náu và phạm tội, như: Đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, buôn lậu… Để đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, anh Doanh đã cùng lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong lãnh, chỉ đạo công tác an ninh; thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đấu tranh, phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội… Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Công an thành phố Hà Giang phụ trách xã Phương Thiện,  nhận xét: Với sự tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ thời khắc nào; đồng chí Doanh đã góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an xã hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước giao phó. Năm 2014, xã Phương Thiện được công nhận chuẩn Quốc gia về Nông thôn mới (NTM). Trong đó, tiêu chí số 19 quốc phòng - an ninh thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM được hoàn thành, có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Doanh. Đến nay, tiêu chí này luôn được duy trì và giữ vững; góp phần đảm bảo bình yên ở cơ sở: Không có khiếu kiện đông người, không để xảy ra trọng án, tội phạm; tệ nạn xã hội được kiềm chế và luôn có chiều hướng giảm qua từng năm…

Trước khi nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng Công an xã Phương Thiện (từ năm 2012 đến nay), anh Doanh từng là công an viên thôn Châng và là lao động chính trong gia đình. Nhận nhiệm vụ mới, đồng nghĩa với việc thời gian chăm lo phát triển kinh tế gia đình của anh bị thu hẹp. Song, sẵn “máu nông dân” trong người, rời công sở, anh lại bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống. Để giải bài toán vốn đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao và sản phẩm được thị trường ưa chuộng…; anh Doanh đã chọn mua giống lợn đen địa phương để nhân đàn. Theo thời gian, với 9 lợn nái sinh sản, anh Doanh đã có lợn giống xuất ra thị trường và có lợn thịt để bán, và cách bán hàng của anh cũng rất hiệu quả. Thay vì bán thịt lợn hơi cho thương nhân với giá 50 – 55 nghìn đồng/kg thì anh cùng vợ mổ từ 1 – 2 con lợn đen, bán thịt thương phẩm tại Chợ phiên xã Phương Thiện vào sáng thứ 7 hàng tuần. Với cách chăn nuôi dân giã từ nguồn thức ăn tự nhiên, như: Cám ngô, gạo, bèo xanh, chuối…, nên chất lượng thịt lợn đen của gia đình anh luôn thơm, ngon; được người nội chợ tin tưởng chọn mua. Điều này, giúp anh bán “chạy hàng” với giá từ 100 – 140 nghìn đồng/kg và tăng thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong bối cảnh nguồn vốn hạn hẹp; năm 2018, anh quyết định vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Hà Giang với số tiền 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên, đã giúp anh phát triển quy mô đàn lên đến gần 60 con/năm. Đồng thời, nâng cấp, mở rộng chuồng nuôi; xây dựng hệ thống bể bioga vừa đảm bảo vệ sinh môi trường trong xử lý chất thải và có nguồn chất đốt phục vụ cuộc sống thường nhật…

Ngày qua ngày, nhiều người vẫn luôn thấy hình ảnh Phó Trưởng Công an xã Phương Thiện Nguyễn Đức Doanh tận tâm, tận lực với công việc. Còn khi rời công sở, anh không ngại trở thành nông dân thực thụ; và đó cũng là cách để anh vừa vẹn tròn trách nhiệm cùng vợ xây tổ ấm, vừa thực hiện sứ mệnh người Công an Nhân dân và góp phần thực hiệu hiệu quả Đề án: “Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển KT-XH của các Đảng ủy cơ sở vùng nông thôn tỉnh Hà Giang” theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy.

Bài, ảnh:  PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

PVOIL Hà Giang thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước

BHG - Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xăng dầu Dầu khí Hà Giang (PVOIL Hà Giang) tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp được thành lập ngày 2.4.2006; ngành nghề kinh doanh gồm: Xăng dầu; dầu mỡ nhờn; kinh doanh thương mại tổng hợp; dịch vụ; du lịch… Trong những năm qua, công ty luôn được đánh giá sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

30/04/2019
Cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc, sét, mưa đá

BHG - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Ngày 30.4, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên khoảng từ chiều 30.4 đến sáng ngày 1.5 trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ)...

30/04/2019
Vị Xuyên triển khai các biện pháp phòng bệnh chó dại

BHG - Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng huyện Vị Xuyên đã tiêm phòng cho hơn 100 lượt người bị chó cắn; tập trung nhiều ở các xã Linh Hồ, Trung Thành, Ngọc Linh, Bạch Ngọc và thị trấn Vị Xuyên, Việt Lâm. Đây là những địa phương đã xuất hiện bệnh dại ở chó trong những năm qua.

28/04/2019
Các địa phương thiệt hại do gió lốc kèm theo mưa đá

BHG - *Vào khoảng 16 giờ ngày 26.4 trên địa bàn huyện Mèo Vạc bất ngờ xảy ra mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và một số công trình phúc lợi của 10/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo thống kê của huyện trận mưa đá kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại cho 333 hộ/10 xã, thị trấn làm thiệt 12.543 tấm Prô xi-măng...

27/04/2019