Thành phố Hà Giang:

Chuẩn bị tốt cho các Lễ hội Đường phố, Chọi trâu năm 2014

08:36, 04/09/2014

HGĐT- Đến hẹn lại lên – Cứ đến dịp Rằm Trung thu, thành phố Hà Giang lại tổ chức Lễ hội Đường phố, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xãhội năm 2014. Qua các hoạt động của lễ hội NHẰM khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, quảng bá, giới thiệu các tiềm năng văn hóa, danh lam thắng cảnh, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân các dân tộc thành phố.


Lễ hội Đường phố năm nay được tổ chức 3 tối, từ ngày 5-7.9 (tức 12-14.8 âm lịch) và được gắn với Lễ hội Chọi trâu thành phố Hà Giang lần thứ nhất. Phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế của Lễ hội Đường phố năm 2013, thành phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sự sáng tạo, khéo léo sử dụng các nguyên liệu sẵn có như tranh, tre, nứa, lá xây dựng các hình tượng, vừa giới thiệu được những nét văn hoá dân gian, truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời khuyến khích các đơn vị xã, phường thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động nhân dân tham gia, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.



Nhân dân tổ 12, phường Nguyễn Trãi chuẩn bị mô hình tham gia Lễ hội đường phố.


Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã được thành phố triển khai đến từng xã, phường, tổ dân phố và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng.Phòng Văn hoá, Thông tin thành phố - cơ quan Thường trực của Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết lễ hội, lên sơ đồ tập kết, hướng dẫn các đoàn rước hình tượng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các xã, phường và các đơn vị tham gia. Tổ chức tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, xe loa thông tin lưu động về lễ hội, với 15 băng zôn, 40 cờ đuôi nheo trên các trục đường chính. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cũng được thành phố đặc biệt chú trọng giao nhiệm vụ cho Công an thành phố phối hợp với Ban CHQS xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian Lễ hội. Phân luồng các nút giao thông đảm bảo cho Lễ hội và đoàn rước hình tượng an toàn, thuận lợi. Phối hợp với lực lượng PCCC Công an tỉnh làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm tổ chức các hoạt động của lễ hội. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với các xã, phường, Công ty DVCC và Môi trường triển khai chỉnh trang đô thị, vệ sinh làm đẹp mỹ quan đường phố, cắt tỉa cây xanh, điện trang trí, điện chiếu sáng trên các tuyến đường thành phố; trang trí cờ dây... đảm bảo vệ sinh trong những ngày Lễ hội diễn ra.


Cùng với Lễ hội Đường phố, Lễ hội Chọi trâu cũng được thành phố phối hợp với Công ty Hướng Dương tổ chức vào ngày 6-7 tháng 9 (Tức 13 và 14 tháng 8 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Đến nay Công ty Hướng Dương đã hoàn thành việc thi công sới chọi trâu, các vị trí khán đài, đảm bảo các dịch vụ phục vụ trong khuôn viên. Việc tuyển chọn 32 trâu đấu từ các xã của huyện Bắc Quang cũng đã được hoàn tất chờ ngày tập kết về Khu Du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên trước ngày khai mạc giải đấu ít nhất một ngày.


Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp thành phố, sự đồng thuận của nhân, Lễ hội Đường phố, Lễ hội Chọi trâu năm 2014 đúng vào dịp Rằm Trung thu sẽ mang lại một sân chơi bổ ích, sự hưởng thụ văn hóa lành mạnh cho các cháu thiếu nhi, cho nhân dân các dân tộc thành phố. Việc tổ chức thành công Lễ hội còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, quảng bá, giới thiệu với du khách trong, ngoài nước tiềm năng văn hóa, danh lam thắng cảnh, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân các dân tộc thành phố.


NHẬT LINH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn lần thứ II năm 2014
HGĐT - Ngày 30.8, UBND huyện Đồng Văn tổ chức Lễ hội Khèn Mông lần thứ II năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Dự có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành, phòng ban của huyện…
31/08/2014
Huyện Yên Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội chào mừng Quốc khánh 2.9
HGĐT- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp chào mừng 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 –2014); đồng thời, tạo điểm nhấn về sự kiện văn hóa kết nối với các tua, tuyến du lịch trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Yên Minh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao trong
26/08/2014
Họp BCĐ tổ chức đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II
HGĐT- Chiều 22.8, Ban chỉ đạo (BCĐ) tổ chức đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II họp, bàn kế hoạch tổ chức Đại hội. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ tổ chức đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.
25/08/2014
Khánh thành Nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn, thôn My Bắc
HGĐT- Ngày 18.8, UBND xã Tân Bắc (Quang Bình) tổ chức Lễ khánh thành Nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn, thôn My Bắc. Đây là một trong những chuỗi sự kiện quan trọng gắn với Lễ hội đua thuyền của huyện, nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy
20/08/2014