Bia chùa Sùng Khánh và Chuông chùa Bình Lâm huyện Vị Xuyên được công nhận bảo vật quốc gia
HGĐT - Ngày 30.12, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2599/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 2) cho các hiện vật, nhóm hiện vật, trong đó Bia chùa Sùng Khánh và Chuông chùa Bình Lâm huyện Vị Xuyên là một trong 37 hiện vật trên toàn quốc được công nhận đợt này.
Chùa Sùng Khánh thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Bia chùa Sùng Khánh được dựng dưới triều Vua Trần Dụ Tông niên hiệu Đại Trị năm thứ 10, tháng 3 năm Đinh Mùi (1367). Bia được tạc bằng đá xanh nguyên khối, có chiều cao 90cm, chiều rộng 47cm, dày 11cm. Phần chân bia dài 29,5cm, rộng 9cm cắm vào lưng rùa. Mặt sau bia khắc 65 chữ Hán nói về những người cúng thí, người nô ruộng và trâu cho chùa. Năm 1993, Bia và Chuông chùa Sùng Khánh được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.
Bia chùa Sùng Khánh được đặt trên mai rùa là bảo vật quốc gia.
Chùa Bình Lâm thuộc địa phận thôn Mường
Chuông chùa Bình Lâm được đúc vào thời vua Trần Anh Tông
Tin: Lê Lâm, ảnh: Bảo tàng tỉnh cung cấp
Ý kiến bạn đọc