Về Khuôn Lùng dự hội giỗ tổ

15:40, 12/02/2023

BHG - Xã Khuôn Lùng (Xín Mần) là vùng đất sinh sống lâu đời của người Tày, Dao với nét văn hóa đặc trưng. Người dân tộc Tày ở đây có một đền thờ riêng gọi là Đình Mường, hằng năm ngày 17 tháng Giêng người dân sẽ mở hội để dâng lễ vật lên Tổ tiên đã có công khai khẩn, lập đất và cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, mùa màng bội thu.

Người dân dâng lễ lên nhà thờ tổ ở thôn Nà Ràng.
Người dân dâng lễ lên nhà thờ tổ ở thôn Nà Ràng.

Đình Mường nằm ở thôn Làng Thượng, một làng văn hóa du lịch có phong cảnh đẹp và nhiều trầm tích lịch sử của vùng đất phía Nam huyện Xín Mần. Có thể coi Lễ hội Đình Mường hằng năm là lễ giỗ tổ của người dân tộc Tày các xã Nà Chì, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên (Xín Mần) và xã Tân Nam (Quang Bình). Lễ hội Đình Mường được địa phương tổ chức thường niên vào ngày 17 tháng Giêng, với các nghi thức: Dâng hương mộ đức Ông, đức Bà, dâng lễ nhà thờ tổ để con cháu báo cáo thành tích 1 năm đã qua và tiến hành nghi thức rước lễ lên Đình Mường. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Thi đấu bóng chuyền, kéo co và các trò chơi dân gian... Theo truyền thuyết của người xưa kể lại, đức Ông, đức Bà là những người có công khai phá đất đai, xây dựng nên vùng đất Khuôn Lùng và các xã lân cận. Để tìm đến vùng đất này, đức Ông, đức Bà đã trải qua những gian khổ khi phải chống chọi với sự tấn công của các loại thú dữ và kẻ thù, đức Ông, đức Bà đã khai khẩn đất hoang, tạo nơi sinh cơ lập nghiệp trù phú muôn đời cho con cháu. Những câu chuyện về thời mở rừng, lập đất của đức Ông, đức Bà nhuốm màu huyền thoại hiện nay vẫn được con cháu của họ truyền lại cho nhau. Sau khi nghe câu chuyện về lịch sử khai khẩn của đức Ông, đức Bà, chúng tôi tìm đến thôn Xuân Hòa để thăm phần mộ của hai vị như một minh chứng rõ rệt về huyền thoại mở đất, lập làng của người xưa. Mộ phần đức Ông, đức Bà nằm ở khu đất yên bình bên dòng suối nước hiền hòa trong lành, thường xuyên được con cháu hương khói quanh năm nằm giữa rừng vầu tươi tốt.

Đoàn rước lễ lên đền Đình Mường.
Đoàn rước lễ lên đền Đình Mường.

Từ phần mộ của đức Ông, chúng tôi tìm đến Đình Mường, nơi thờ cúng đức Ông được đặt trên gò đất cao, không gian thoáng đãng giữa cánh đồng tốt nhất của thôn Làng Thượng. Đình Mường được người dân ở xã Khuôn Lùng và các xã lân cận thờ cúng quanh năm, là nơi con cháu cùng tụ về để tỏ lòng thành kính với Tổ tiên đã chọn đất lập làng cho con cháu an cư đời đời. Cửa Đình Mường chỉ được mở vào đúng ngày 17 tháng Giêng hằng năm để bà con rước lễ vật từ nhà tổ ở thôn Nà Ràng dâng lên đức Ông, đức Bà và các vị thần, thánh. Kết thúc phần lễ là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian đặc sắc cầu mong thánh thần, đức Ông, đức Bà phù hộ, ban sức khỏe cho con cháu.

Người dân chuẩn bị dâng lễ vật lên Đình Mường.
Người dân chuẩn bị dâng lễ vật lên Đình Mường.

Di tích lịch sử văn hóa Đình Mường ở xã Khuôn Lùng được công nhận là Di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh vào năm 2011. Lễ hội Đình Mường cùng với Lễ hội Hoàng Vần Thùng của người dân tộc La Chí là 2 lễ hội lớn và mang những nét riêng đặc sắc của bà con huyện Xín Mần. Đây không chỉ là dịp để nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã có công khai khẩn lập đất cho con cháu mà còn để cầu mưa thuận gió hòa, mong cho năm mới mùa màng bội thu. Cũng là dịp để giáo dục con cháu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đoàn kết chung sức xây dựng quê hương.

Bài, ảnh: Trọng Toan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giá vàng giảm nhẹ trong ngày vía thần Tài
BHG - Trong tín ngưỡng phương Đông, thần Tài là vị thần đảm nhiệm việc trông coi tiền của, tài lộc cho gia chủ, mang lại nhiều may mắn. Chính vì vậy, ngày vía thần Tài (mùng 10 tháng Riêng) được những người làm kinh doanh và nhiều người dân coi trọng. Vào ngày này, bên cạnh việc sắm sửa lễ vật cúng thần Tài, việc mua vàng cầu may cũng diễn ra rất sôi động. Bởi quan niệm dân gian tin rằng, hoạt động này giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc, giúp công việc buôn bán được hanh thông, thuận lợi. Năm 2023, ngày vía thần Tài rơi vào thứ Ba, ngày 31.1 dương lịch.
31/01/2023
6 cung đường đẹp nhất Việt Nam để ngắm cảnh

Cung Hà Giang, Cao Bằng - Bản Giốc hay đèo Hải Vân là những đoạn đường ngắm cảnh thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam. “Dài và ngoằn ngoèo như rắn thần trong truyền thuyết, Việt Nam uốn quanh bờ biển phía đông của Đông Nam Á. Hai đô thị lớn Hà Nội và TP HCM trải dài trên cung đường hơn 1.100 km với núi non, rừng rậm, bãi biển cùng nhiều di tích lịch sử. Nói cách khác, đây là đất nước hoàn hảo cho những chuyến đi phượt”, tạp chí du lịch Australia Lonely Planet miêu tả về Việt Nam.

31/01/2023
Du lịch Đồng Văn khởi sắc những ngày đầu năm
BHG - Trong năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn đạt 690.550 lượt khách, bằng 1.534,6% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt 765,7 tỷ đồng, bằng 455,8% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó từng bước khẳng định vị thế của “ngành công nghiệp không khói”, nâng cao đời sống cho nhân dân
31/01/2023
Những nét văn hóa đặc sắc ngày Xuân ở Mèo Vạc
BHG - Dân tộc Mông chiếm hơn 78% dân số trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, người Mông ở Mèo Vạc luôn giữ gìn và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống để truyền lại cho thế hệ sau.
12/02/2023