Tổng kết 8 năm và trao tặng học bổng năm thứ 9 Chương trình “Vì em hiếu học”

11:16, 28/10/2022

BHG - Sáng 28.10, tại hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm, trao học bổng năm thứ 9 Chương trình “Vì em hiếu học” tôn vinh gương sáng khuyến học năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh; Thường trực Hội Khuyến học 11 huyện, thành phố và 80 học sinh của các trường thuộc huyện Vị Xuyên, Bắc Quang đại diện cho 1.400 học sinh được nhận học bổng của Chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sèn Chỉn Ly tiếp nhận 2,8 tỷ đồng học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2022 – 2023 do Viettel Hà Giang trao tặng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sèn Chỉn Ly tiếp nhận 2,8 tỷ đồng học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2022 – 2023 do Viettel Hà Giang trao tặng.

Chương trình “Vì em hiếu học” được triển khai 8 năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và chỉ đạo ngành GD&ĐT, Hội khuyến học và Viettel Hà Giang… Qua 8 năm triển khai Chương trình, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã trao 193.691 suất học bổng tương ứng với số tiền 224,161 tỷ đồng. Đối với tỉnh Hà Giang, qua 8 năm triển khai đã có 10.920 học sinh đã được trao học bổng với số tiền 12,320 tỷ đồng. Cùng với đó, những năm qua phong trào xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã kịp thời động viên, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia với chất lượng ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Từ thành tích, kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen vinh danh 55 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trong phong trào năm 2021, 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Viettel Hà Giang và Sở GD&ĐT trao học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2022.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Viettel Hà Giang và Sở GD&ĐT trao học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thay mặt lãnh đạo tỉnh, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả rất ý nghĩa của cán bộ, hội viên các cấp Hội. Đặc biệt, các mô hình học tập tiêu biểu trong toàn tỉnh. Biểu dương cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Đồng thời, đồng chí mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp có hiệu quả, bền vững công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030. Trọng tâm là xây dựng 5 mô hình học tập suốt đời gồm: “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đạt chất lượng thực chất. Đồng thời, tổ chức tổng kết, tuyên dương kịp thời các mô hình học tập theo chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Qua đó, thực hiện tốt công tác nhân rộng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã đạt thành tích suất sắc trong phong trào năm 2021, 2022.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã đạt thành tích suất sắc trong phong trào năm 2021, 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, dòng họ đã đạt thành tích suất sắc trong phong trào năm 2021, 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, dòng họ đã đạt thành tích suất sắc trong phong trào năm 2021, 2022.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sèn Chỉn Ly phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị năm 2023 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sèn Chỉn Ly phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 27.10, tại xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022. Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ.

28/10/2022
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thảo luận về kết quả phát triển KT-XH năm 2022
BHG - Sáng 28.10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Tại phiên thảo luận hôm nay, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đề xuất tới Chính phủ và các bộ ngành 3 nội dung và kiến nghị giải quyết 4 vấn đề. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn tham luận này.
28/10/2022
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì

Sáng 27.10, tại huyện Hoàng Su Phì, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ.

27/10/2022
Mùa vang tiếng cười ấm no
BHG - Vụ Hè – thu là vụ mùa lớn nhất trong năm của người dân miền núi Hà Giang, có thể nói lương thực cả một năm của bà con trông chờ vào  vụ này. Nên cứ mùa Thu nắng ươm vàng trên những đồi cọ, rừng vầu là bản làng vang tiếng cười nói của bà con đang hăng say thu hoạch vụ lúa ấm no của bản làng.
26/10/2022