Lễ hội khèn Mông lần thứ VII và Đại hội Thể dục thể thao lần thứ III huyện Đồng Văn năm 2022

20:55, 30/04/2022

BHG - Trong 2 ngày 29 và 30.4, tại sân Phố cổ Đồng Văn đã diễn ra Lễ hội khèn Mông lần thứ VII và Đại hội Thể dục thể thao huyện Đồng Văn lần thứ III năm 2022. Đây là sự kiện do huyện Đồng Văn tổ chức thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Các đội thể hiện phần thi múa khèn.
Các đội thể hiện phần thi múa khèn.
Du khách trải nghiệm nhảy sập tại lễ hội.
Du khách trải nghiệm nhảy sập tại lễ hội.

Trong khuôn khổ 2 chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động như: Thi đấu các môn thể thao dân gian như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, đánh cù, tung còn, chạy, bóng chuyền hơi; thi múa khèn Mông; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của địa phương; trưng bày, giới thiệu, bán và chế tác khèn Mông, sáo; trưng bày tranh vẽ của các trường học về văn hóa truyền thống, công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; nấu bánh trôi ngũ sắc, đồ xôi ngũ sắc, nấu chè Tam giác mạch. Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho khán gia nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Cùng với đó, chương trình còn tổ chức cho du khách trải nghiệm các điệu múa và thổi khèn Mông; nhảy sập trên nền nhạc khèn Mông; giao lưu chơi thể thao…

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Đại hội Thể dục thể thao.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Đại hội Thể dục thể thao.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.
Du khách trải nghiệm trò chơi tung còn.
Du khách trải nghiệm trò chơi tung còn.
Một pha bóng chuyền hơi hấp dẫn.
Các đội thi đấu môn kéo co.
Một pha bóng chuyền hơi hấp dẫn.
Một pha bóng chuyền hơi hấp dẫn.
Du khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của huyện Đồng Văn.
Du khách tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của huyện Đồng Văn.

Thông qua tổ chức Lễ hội khèn Mông và Đại hội Thể dục thể thao nhằm gắn kết các cộng đồng dân tộc; làm cầu nối gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các xã, thị trấn; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đây cũng là dịp để huyện quảng bá, giới thiệu hình ảnh, quê hương, con người vùng Cao nguyên đá với bạn bè và du khách thập phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH; là dịp để huyện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5
BHG - Tối 29.4, tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha, xã Phương Độ (T.p Hà Giang), UBND xã Phương Độ phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch thành phố tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5. Đến dự và chung vui có lãnh đạo UBND thành phố; cấp ủy, chính quyền xã Phương Độ; đông đảo nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương.
30/04/2022
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
BHG - Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai (Mèo Vạc) đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 25 – 27.4 (tức 25 – 27.3 âm lịch). Dự kiến lượng khách đến địa phương tăng mạnh trong thời gian này, do đó, bên cạnh việc tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội, huyện Mèo Vạc chủ động thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi, sự hài lòng và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan, trải nghiệm.
29/04/2022
Giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian tại xã Khâu Vai
BHG - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022, sáng 27.4, tại khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai đã diễn ra hoạt động giao lưu văn nghệ dân gian giữa các đội văn nghệ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc.
28/04/2022
Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh
BHG - Vùng đất biên cương Hà Giang - “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua thăng trầm lịch sử, những con người nơi đây đã tạo dựng nên các sắc thái văn hóa độc đáo, kết tinh trong các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể; kết tinh trong nếp sống, nếp nghĩ, tình cảm, tâm hồn người Hà Giang để tạo nên vùng đất đa sắc màu văn hóa.
28/04/2022