Giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian tại xã Khâu Vai

16:03, 28/04/2022

BHG - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022, sáng 27.4, tại khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai đã diễn ra hoạt động giao lưu văn nghệ dân gian giữa các đội văn nghệ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Tiết mục hát đối giao duyên dân tộc Mông xã Lũng Pù.
Tiết mục hát đối giao duyên dân tộc Mông xã Lũng Pù.

Tại chương trình, các đội văn nghệ đã trình bày, tái hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ cầu an của dân tộc Lô Lô của thị trấn Mèo Vạc; tiết mục múa khăn, nón, kiếm dân tộc Giáy của xã Tát Ngà; hát giao duyên dân tộc Mông của xã Lũng Pù, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn; múa thổi khèn tập thể của xã Pải Lủng, Pả Vi… Nhìn chung, các tiết mục được đội văn nghệ các xã, thị trấn chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, mang tính văn hóa và thẩm mỹ cao, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Giao lưu múa khèn giữa các đội.
Giao lưu múa khèn giữa các đội.
Tiết mục múa khăn, nón dân tộc Giáy xã Tát Ngà.
Tiết mục múa khăn, nón dân tộc Giáy xã Tát Ngà.

Thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Mặt khác, hoạt động đã tạo sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, góp phần kích cầu du lịch trên địa bàn.

Cùng ngày, tại khu vực Mê cung đá và trung tâm xã Khâu Vai đã diễn ra nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu khám phá, trải nghiệm cùa người dân và du khách như: Thi bắn nỏ, leo cột chinh phục tình yêu, ném pao, bịt mắt bắt vịt, giã bánh giày, thưởng thức ẩm thực và khám phá thung lũng hoa Tam giác mạch…

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh
BHG - Vùng đất biên cương Hà Giang - “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua thăng trầm lịch sử, những con người nơi đây đã tạo dựng nên các sắc thái văn hóa độc đáo, kết tinh trong các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể; kết tinh trong nếp sống, nếp nghĩ, tình cảm, tâm hồn người Hà Giang để tạo nên vùng đất đa sắc màu văn hóa.
28/04/2022
Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên”
BHG - Chiều 25.4, tại Làng Văn hoá du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Toạ đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vùng biên”. Dự và chủ trì buổi toạ đàm có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH T.Ư Đoàn; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các Ban của T.Ư Đoàn; các nhà khoa học, văn hóa, học giả, chuyên gia về văn hóa; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Mèo Vạc và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
26/04/2022
Việt Nam sắp khánh thành cây cầu kính qua vách núi dài nhất thế giới

Cây cầu kính Bạch Long ở Mộc Châu (Sơn La) dài 632m sẽ mở cửa đón khách tham quan lần đầu tiên vào kì nghỉ 30/4 tới đây.


26/04/2022
Khâu Vai - điểm hẹn của tình yêu đôi lứa

“Chàng ơi xuống núi cùng em/ Nhớ mang theo ngựa và đi một mình/ Em đây tuy chẳng còn xinh/ Có ô che nắng chợ tình phong lưu”...

26/04/2022