Đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch

22:16, 02/06/2020

BHG - Chiều 2.6, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển DL tỉnh; đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố và 60 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn.

 Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Năm 2020, ngành DL đặt mục tiêu thu hút 1,6 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2019. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên trong 5 tháng đầu năm, khách DL đến tỉnh chỉ mới đạt gần 256 nghìn lượt người, giảm 56,9% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu từ DL ước đạt 266 tỷ đồng, giảm 59,3% so với cùng kỳ. Đa số các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL phải tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; nhiều doanh nghiệp vay vốn ngân hàng có nguy cơ phá sản, giải thể; công suất buồng phòng bình quân của khối lưu trú chỉ đạt 5 – 10%; số lao động trong lĩnh vực DL mất việc làm khoảng trên 3.500 người. Ước thiệt hại ngành DL  trên 28 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn như: Miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh DL, dịch vụ từ quý III năm 2020 đến quý II năm 2021; giảm tiền thuế đất; cho phép doanh nghiệp chậm nộp thuế đất đến tháng 6.2021; triển khai gói hỗ trợ tín dụng, giảm mức lãi suất cho vay và cơ cấu lại khoản vay cho các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp trong chương trình kích cầu DL; áp dụng giá dịch vụ phù hợp để đảm bảo chất lượng; việc chuyển đổi bằng lái xe của khách DL nước ngoài; phát triển DL tâm linh; tăng cường xây dựng hạ tầng DL; phát triển sản phẩm DL mới…

Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Hồng Hải phát biểu, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp
Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Hồng Hải phát biểu, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Những tháng cuối năm dự báo ngành DL vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiện nay, các cấp, các ngành, doanh nghiệp phải cùng chung tay, vào cuộc để triển khai các giải pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các sản phẩm DL; thực hiện tốt chương trình kích cầu DL để thu hút thị phần khách nội địa; tăng cường công tác phối hợp tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, DL của tỉnh. Phấn đấu những tháng cuối năm, tỉnh đón thêm 1,3 triệu lượt khách.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ lãi vay tín dụng.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ lãi vay tín dụng.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai Chương trình kích cầu DL năm 2020 với chủ đề “Về miền cực Bắc Tổ quốc” nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm DL; kích cầu tăng khách DL nội địa; huy động các nguồn lực xã hội hóa gắn với vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc xây dựng hình ảnh DL Hà Giang mến khách.

Doanh nghiệp kinh doanh DL phát biểu kiến nghị tại hội nghị
Doanh nghiệp kinh doanh DL phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Tin, ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngôi làng cổ tích hơn 700 năm không khói bụi và tiếng còi xe

Làng Giethoorn được biết đến là Venice của Hà Lan. Địa danh đẹp như cổ tích suốt 700 năm không có đường đi, người dân nơi đây kết nối với nhau bằng thuyền qua những kênh đào. Nằm cách thủ đô Amsterdam 120 km, ngôi làng bé nhỏ Giethoorm được biết đến như "Venice của Hà Lan" với hệ thống kênh đào chằng chịt và hàng trăm cây cầu gỗ. Ngôi làng được xây dựng khoảng năm 1230 bởi một nhóm người Địa Trung Hải di cư. 

29/05/2020
Vẻ đẹp nguyên sơ của quốc đảo ngoài khơi Ấn Độ Dương

Quốc đảo Mauritius với vẻ đẹp nguyên sơ, được coi như viên ngọc thô của châu Phi. Điểm du lịch hấp dẫn ngoài khơi Ấn Độ Dương này còn chưa được nhiều người biết tới. Những bờ biển đẹp ngoài khơi Ấn Độ Dương. Quốc đảo Mauritius có diện tích nhỏ, nằm lẻ loi ngoài khơi Ấn Độ Dương, là điểm đến được ví như viên ngọc thô trên lục địa đen.

 

28/05/2020
Rừng san hô quanh núi lửa ngầm dưới biển Sicily

Các nhà khoa học đã tìm thấy một rừng rạn san hô với cảnh quan ngoạn mục, những loài bọt biển ăn thịt quý hiếm cùng nhiều loài chưa từng thấy trong khu vực núi lửa quanh Sicily. Các vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển của quần đảo Aeolian phần lớn chưa được khám phá. Đây là nơi có sự đa dạng sinh học phong phú, nhưng cũng đang chịu nhiều nguy cơ từ hoạt động của con người trong khu vực.

 

27/05/2020
Khám phá hang động băng lớn nhất thế giới ở Áo

Sở hữu chiều dài 42 km, Eisriesenwelt ở Werfen (Áo) được biết tới là hang động băng lớn nhất thế giới. Hang động đá và đá vôi tự nhiên Eisriesenwelt nằm ở Werfen (Áo), cách thành phố Salzburg khoảng 40 km về phía nam. Đây là hang động băng lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 200.000 du khách ghé thăm mỗi năm. Mặc dù sở hữu chiều dài 42 km, khách du lịch chỉ được phép tham quan một km đầu tiên vì không gian bao phủ hoàn toàn bởi băng, phần còn lại trong hang được hình thành từ đá vôi.

 

26/05/2020