Bảo vệ cá tự nhiên ở suối Thông Nguyên

11:00, 15/11/2014

HGĐT- Nhân dịp vào công tác tại xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) cuối tháng 10 vừa qua, tôi được các cán bộ xã giới thiệu: Hiện nhân dân các dân tộc trong xã có một niềm vui mới, đó là các loài cá tự nhiên đã xuất hiện sinh trưởng và phát triển khá nhiều, dòng suối ngày càng trong xanh hơn,...


Hỏi ra mới biết là do tập thể lãnh đạo xã đã xác định rõ, Thông nguyên là điểm du lịch và đang phát huy tiềm năng sẵn có, muốn có nhiều du khách đến thì môi trường phải xanh, sạch, đẹp; an toàn về trật tự xã hội; con người thân thiện, mến khách. Để có được môi trường đó, ngoài sự hỗ trợ của huyện làm mô hình lò đốt rác quy mô gia đình, tháng 6.2014, xã đã ban hành Nghị quyết chống đánh bắt cá trên dòng suối đi qua địa phận xã dưới mọi hình thức, ai vi phạm thì bị phạt tiền sung công quỹ, ai bắt được người vi phạm thì có thưởng, trên cơ sở Nghị quyết của xã, các thôn phổ biến đến nhân dân, các đơn vị đóng trên địa bàn và được nhân dân hưởng ứng. Kết quả chỉ sau 4 tháng, các loài cá tự nhiên đã xuất hiện trở lại và trong 4 tháng đầu thực hiện, không có trường hợp nào vi phạm về hành vi nổ mìn, quăng chài, câu, soi bắt ban đêm hoặc ném đá cho cá chạy...


Được các đồng chí lãnh đạo xã dẫn đi thăm các cơ sở trường học, khu chế biến chè Fìn Hồ và thị sát toàn cảnh khu vực Công ty Khám phá du lịch Pan Hoou, cuối cùng chúng tôi trở lại cầu cứng rồi lên cầu treo cùng nhau ngắm và chứng kiến sự hiện diện của rất nhiều đàn cá Mương háu ăn, các vũng nước sâu có cả cá Chép, cá Rô phi; quan sát một lúc, chúng tôi thấy xuất hiện một đàn cá Chày đất, đặc biệt ấn tượng là khi quan sát chỗ nước chảy mạnh có đá to, thấy từng đàn cá trắng đang nghiêng mình liếm rêu tạo thành những đám trắng bạc lung linh dưới mặt nước, loại cá này có nhiều tên gọi khác nhau tuỳ theo từng dân tộc (Tiếng Tày là Pia Miàng).


 
Nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo xã, chúng tôi cho rằng, Nghị quyết đã thể hiện ý Đảng và lòng dân là một và thực sự đi vào cuộc sống. Bằng những việc làm thiết thực, Thông Nguyên đang tạo một môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn về trật tự xã hội, con người thân thiện, mến khách. Hy vọng vài năm nữa, Thông nguyên có thể tổ chức được Lễ hội câu cá suối.


ĐINH MINH TUNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khôi hài biển hiệu song ngữ
HGĐT - Biển hiệu là một cách giới thiệu, quảng cáo ngắn gọn, rõ nghĩa cho cho một tổ chức, cá nhân, hay một sản phẩm, mặt hàng nào đó... mang đặc điểm, công dụng, chức năng riêng biệt. Thế nhưng, trên địa bàn thành phố Hà Giang có nhiều biển hiệu song ngữ được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách máy móc, chắp vá, theo kiểu: “Tiếng Việt nói sao, tiếng Anh viết vậy”,
31/05/2013
Trên 43% hộ dân thôn Tân Sơn bỏ về nơi ở cũ
HGĐT- Thôn Tân Sơn, xã Tả Nhìu (Xín Mần) được hình thành từ năm 2011, nhằm quy tụ những hộ dân đang ở rải rác, vùng có nguy cơ sạt, lở về sinh sống tập trung. Ngày đầu triển khai dự án, có 51 hộ dân đã về Tân Sơn dựng nhà, lập làng mới. Nhưng hiện tại, chỉ còn 29 hộ sinh sống thường xuyên, các hộ khác đã bỏ thôn Tân Sơn, trở về nơi ở cũ.
28/08/2013
Đường giao thông biến thành... chợ!
HGĐT- Chợ phiên xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì), họp vào sáng thứ 6 hàng tuần. Vào ngày chợ, người dân các thôn, bản xuống núi từ rất sớm, họ mang theo các mặt hàng nông sản, gia súc, gia cầm để bán, mua. Tiểu thương từ nhiều vùng lân cận cũng chở những xe hàng quần áo, đồ dùng gia đình, nông cụ sản xuất đến trao đổi. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trao đổi hàng hóa, xã Chiến
26/08/2013
Đảng bộ huyện Vị Xuyên cần nghiêm túc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng
HGĐT- Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đó là một yêu cầu, nhiệm vụ được thể hiện trong Chỉ thị số 11-CT/T.Ư, ngày 28.12.1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 29-KL/T.Ư, ngày 25.8.2012 của Ban Bí thư T.Ư. Ngày 4.12.2012, Tỉnh ủy có Công văn số 2238-CV/TU về thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí theo Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo trên, thời
24/09/2014