Đảng ủy BĐBP tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

12:46, 28/12/2022

BHG - Sáng 28.12, BCH Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình trên tuyến biên giới; xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở qua lại biên giới và giám sát xây dựng các công trình, hàng rào, thiết bị quan sát, tu sửa đường tuần tra biên giới; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới. Triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt, đã xác lập đấu tranh thành công 3 chuyên án về mua bán người, 1 chuyên án về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Công tác đối ngoại biên phòng triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Duy trì thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công cuộc diễn tập Chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp, có một phần thực binh; thực hiện nhiệm vụ A3 của BĐBP tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các đồn biên phòng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 và tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ, phòng thủ dân sự các xã, thị trấn biên giới theo kế hoạch, đạt kết quả xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên tuyến biên giới của tỉnh, chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới cơ bản ổn định. Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Năm 2023 có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các chi tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cần chủ động, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc, tình huống phát sinh tại khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới và các nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2023. Chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu về chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, với phương châm “chủ động giải quyết đúng quy định; giải quyết từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.  Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới; giữ vững nguyên trạng hệ thống đường biên giới, mốc giới quốc gia. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép; không tham gia các tệ nạn xã hội, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chương trình, nghị quyết lớn của Tỉnh ủy, như: Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc. Phối hợp với địa phương tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT – XH, giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sẵn sàng lực lượng phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ các huyện đạt kết quả tốt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương quân đội và các quy định của pháp luật trong lực lượng BĐBP tỉnh; không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn trong đơn vị…

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022
BHG - Sáng 28.12, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong quân khu, tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
28/12/2022
Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
BHG - Sáng 27.12, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh...
27/12/2022
“Bức tranh” kinh tế khởi sắc
BHG - Năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; trong bối cảnh nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT - XH của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật.
27/12/2022
Vang mãi bản hùng ca chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
BHG - Những ngày này, chúng ta đang nhớ lại một sự kiện cách đây 50 năm – Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của quân và dân ta. Một đất nước Việt Nam nhỏ bé đã vượt qua mưa bom, bão đạn, chiến thắng kẻ thù, tạo đà cho thắng lợi vĩ đại mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước. Cuộc chiến đấu anh hùng 12 ngày đêm từ 18 – 30.12.1972 của quân dân miền Bắc đã đập tan âm mưu lấy thịt đè người của Mỹ. Bằng tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần sáng tạo tuyệt vời, mặc dù trước sự trênh lệch một trời một vực về công nghệ, vũ khí, tiềm lực, nhưng sức mạnh và ý chí con người Việt Nam đập tan cuộc tập kích chiến lược của Mỹ. 
26/12/2022