Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022

11:09, 28/12/2022

BHG - Sáng 28.12, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong quân khu, tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu, Lào Cai đạt kết quả xuất sắc. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong các nhiệm vụ; duy trì chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hoạt động đối ngoại quốc phòng được mở rộng. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Năm 2022, công tác quân sự - quốc phòng được tỉnh quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện. Nhận thức của lãnh đạo các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng không ngừng nâng lên; công tác quản lý, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chủ động, kịp thời. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng, phối hợp của đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành chuyển biến tích cực. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được củng cố, trang bị đồng bộ, huấn luyện cơ bản, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu đạt kết quả cao; công tác tuyển quân đạt 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Trên tuyến biên giới của tỉnh còn nhiều diện tích đất chưa được rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. Do đó, kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quan tâm giúp đỡ tỉnh để phục vụ phát triển KT – XH và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm ký phê chuẩn bản đồ hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển KT – XH để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; trong đó, tập trung triển khai các Nghị quyết của Quân ủy T.Ư; nghiên cứu, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì quản lý kỷ luật, xây dựng các đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện. Chủ động phối hợp các lực lượng bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội địa và biên giới; không ngừng củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần phát triển KT – XH các địa phương trên địa bàn Quân khu…

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
BHG - Sáng 27.12, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh...
27/12/2022
“Bức tranh” kinh tế khởi sắc
BHG - Năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; trong bối cảnh nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT - XH của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật.
27/12/2022
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng
Ngày 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
26/12/2022
Vang mãi bản hùng ca chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
BHG - Những ngày này, chúng ta đang nhớ lại một sự kiện cách đây 50 năm – Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của quân và dân ta. Một đất nước Việt Nam nhỏ bé đã vượt qua mưa bom, bão đạn, chiến thắng kẻ thù, tạo đà cho thắng lợi vĩ đại mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước. Cuộc chiến đấu anh hùng 12 ngày đêm từ 18 – 30.12.1972 của quân dân miền Bắc đã đập tan âm mưu lấy thịt đè người của Mỹ. Bằng tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần sáng tạo tuyệt vời, mặc dù trước sự trênh lệch một trời một vực về công nghệ, vũ khí, tiềm lực, nhưng sức mạnh và ý chí con người Việt Nam đập tan cuộc tập kích chiến lược của Mỹ. 
26/12/2022