Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì

11:05, 24/03/2022

BHG - Sáng 24.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2022. Dự buổi làm việc có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Quý I.2022, huyện Hoàng Su Phì hoàn thành 3/8 lượt nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, 5/8 nhiệm vụ đang thực hiện theo tiến độ. Về nhiệm vụ do UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, đã hoàn thành 593/610 lượt nhiệm vụ, còn 17 nhiệm vụ đang thực hiện. Toàn huyện gieo trồng trên 7.860 ha, đạt 99,3% kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định; trồng trên 183 ha rừng. Triển khai hiệu quả chương trình tái cơ cấu nông nghiệp; 198 hộ đăng ký cải tạo vườn tạp. Xây dựng NTM được đẩy mạnh; nhân dân hiến trên 16.700 mđất, đóng góp trên 8.100 ngày công; sửa chữa, bảo dưỡng trên 25 km đường giao thông. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; khách du lịch đến huyện đạt trên 4.450 lượt, doanh thu ước đạt trên 3,8 tỷ đồng. Huyện làm tốt công tác thu hút đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án. Chuẩn bị tốt các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; tăng cường quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đề nghị huyện Hoàng Su Phì tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong năm 2022.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đề nghị huyện Hoàng Su Phì tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra trong năm 2022.
Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vàng Đình Chiến báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Huyện ủy trong quý I.2022.
Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vàng Đình Chiến báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Huyện ủy trong quý I.2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do đó, tập thể BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì cần đoàn kết, thống nhất; xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện một cách cụ thể. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị của T.Ư, của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sắp xếp bộ máy cán bộ một cách phù hợp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục; vai trò, trách nhiệm chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Quản lý chặt chẽ việc thu mua cây chè; bảo vệ, giữ vững thương hiệu chè Shan tuyết. Rà soát, có phương án hoàn thành xóa nhà tạm, ưu tiên các xã biên giới; triển khai chương trình cải tạo vườn tạp một cách thực chất, gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn đề nghị huyện Hoàng Su Phì quan tâm thu hút dự án đầu tư ngoài ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn đề nghị huyện Hoàng Su Phì quan tâm thu hút dự án đầu tư ngoài ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh đề nghị huyện Hoàng Su Phì quan tâm rà soát danh mục, thứ tự ưu tiên khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh đề nghị huyện Hoàng Su Phì quan tâm rà soát danh mục, thứ tự ưu tiên khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý đề nghị huyện Hoàng Su Phì cần sớm có phương án sản xuất vụ Mùa và phòng, chống thiên tai.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý đề nghị huyện Hoàng Su Phì cần sớm có phương án sản xuất vụ Mùa và phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hoàng Su Phì tiến hành quy hoạch, quản lý quy hoạch một cách chặt chẽ; hoàn thiện hồ sơ các công trình khởi công mới; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Rà soát các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó cần xác định tập trung xây dựng thôn NTM; quan tâm tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường đảm bảo an ninh nông thôn, giảm thiểu tối đa tình trạng tự tử trong đồng bào các dân tộc tại địa phương. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiêm phòng vắc-xin cho người dân. Phát huy vai trò người có uy tín, các già làng, trưởng bản trong việc đẩy lùi hủ tục, lạc hậu, nhất là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện…

Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh đề nghị huyện Hoàng Su Phì quan tâm bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đẩy nhanh chi trả kinh phí bồi thường để bàn giao mặt bằng dự án đầu tư.
Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đinh Thế Mạnh đề nghị huyện Hoàng Su Phì quan tâm bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đẩy nhanh chi trả kinh phí bồi thường để bàn giao mặt bằng dự án đầu tư.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng đề nghị huyện Hoàng Su Phì phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng đề nghị huyện Hoàng Su Phì phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch.
Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị huyện Hoàng Su Phì tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.
Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị huyện Hoàng Su Phì tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đề nghị huyện Hoàng Su Phì duy trì thường xuyên hội đàm với lực lượng chức năng nước bạn để cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đề nghị huyện Hoàng Su Phì duy trì thường xuyên hội đàm với lực lượng chức năng nước bạn để cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Xín Mần
BHG - Ngày 23.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra một số điểm trên tuyến biên giới thuộc xã Pà Vầy Sủ; làm việc với xã Nàn Xỉn (Xín Mần), nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II.2022. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện Xín Mần.
23/03/2022
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà làm việc với Tỉnh đoàn
BHG - Sáng 23.3, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn nhằm nắm bắt kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
23/03/2022
Lần đầu vào Khau Vai
BHG - Vào năm 1993, trước khi diễn ra chợ Khau Vai mấy ngày, đạo diễn phim tài liệu Trần Văn Thủy, Trịnh Lê Văn, Quốc Khánh ở Hãng phim hoạt hình Việt Nam kéo một đoàn lên. Anh Thủy đưa tôi xem kịch bản phim về phiên chợ tình, tôi đọc một mạch, ý tưởng thật độc đáo về nét văn hóa ở vùng quê núi heo hút. Là người công tác lâu năm ở Hà Giang, tôi thật sự ngạc nhiên trước những phát hiện mới về bản sắc văn hóa dân tộc các anh đề cập. Nhưng tôi cũng băn khoăn một số trường đoạn liệu có thực hiện được không, như: Dựng những túp lều bằng cây ngô quanh chợ, ven suối, bên rừng, trước những hang đá… để tạo vẻ nguyên sơ; không có diễn viên quần chúng, tìm người giúp đỡ, giao tiếp với nhân chứng… Gọi là một ngày, nhưng khi chợ tan cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Tôi biết các anh kinh phí có hạn, nhưng cả đoàn đều hứng khởi, quyết tâm cao.
22/03/2022
Tỉnh đoàn tuyên dương 2 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc
BHG - Sáng 21.3, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.
22/03/2022